Tròn một buổi trò chuyện với cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung, Trường Tiểu học Yên Trị (Ý Yên), đạt giải Nhất cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” không hiếm lần chúng tôi thấy chị xúc động.
Hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, tập thể Phòng Khoa giáo - Lịch sử Đảng và Phòng Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) đã tích cực tham gia với tác phẩm dự thi dày 660 trang, tập hợp nhiều tư liệu, bài huấn thị, bút tích, hình ảnh phong phú, sinh động về Bác Hồ với quê hương Nam Định.
Tối 19-5, tại Nhà Văn hóa Trung tâm 3-2 (thành phố Nam Định), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023).
Hôm nay, tôi rất vui mừng có mặt tại đây cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, đồng chí dự Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định.
Hôm nay, tại mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, văn hóa, yêu nước và cách mạng, mảnh đất vinh dự được 5 lần đón Bác; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định
Tròn một buổi trò chuyện với cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung, Trường Tiểu học Yên Trị (Ý Yên), đạt giải Nhất cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” không hiếm lần chúng tôi thấy chị xúc động.
Hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, tập thể Phòng Khoa giáo - Lịch sử Đảng và Phòng Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) đã tích cực tham gia với tác phẩm dự thi dày 660 trang, tập hợp nhiều tư liệu, bài huấn thị, bút tích, hình ảnh phong phú, sinh động về Bác Hồ với quê hương Nam Định.
Nằm ở trung tâm thành phố Nam Định giữa một không gian rợp bóng cây xanh mát, Nhà truyền thống ngành Dệt may Việt Nam là lưu trữ những hình ảnh, hiện vật, tái hiện lịch sử truyền thống tự hào của ngành Dệt may cả nước nói chung, dệt may Nam Định nói riêng trong hơn 1 thế kỷ qua. Đặc biệt, nơi đây vẫn còn nhiều hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ trong những lần Người về thăm cán bộ, công nhân Nhà máy liên hợp Dệt Nam Định.
Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định đã thành công tốt đẹp. Tổng kết, trao giải Cuộc thi, Nhóm tác giả lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Nam Định đã đoạt Giải Đặc biệt. Đây là tác phẩm được thực hiện công phu, thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn, niềm tự hào của LLVT tỉnh nói chung, LLVT thành phố Nam Định nói riêng đối với Bác ...
Cách đây 65 năm, ngày 13-8-1958, Bác Hồ đã về thăm Nam Định lần thứ 3 và đến dự Đại hội sản xuất nông nghiệp của tỉnh tổ chức tại xã Yên Tiến (Ý Yên) - địa phương đi đầu trong phong trào sản xuất lúa và thi đua cải tiến kỹ thuật vụ mùa của tỉnh.
Với nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đối với công cuộc kiến thiết nước nhà, ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giữa bộn bề công việc của Nhà nước non trẻ vừa mới thành lập, ngày 18-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian để gặp gỡ giới doanh nghiệp và doanh nhân nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ phát triển kinh tế, đất nước.
Bảo tàng tỉnh hiện đang lưu giữ, bảo quản hơn 24.600 tài liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa; trong đó có gần 200 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hiện vật gồm nhiều chất liệu khác nhau như: giấy, nhựa, kim loại, vải, phim ảnh gắn với sự kiện các lần Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, giữa bộn bề công việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sĩ, nhân dân cả nước, trong đó Đảng bộ và nhân dân Nam Định có vinh dự to lớn 5 lần được đón Bác về thăm.
Nam Định là một tỉnh ruộng đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù, có nhiều khả năng trở thành một tỉnh thật giàu có. Đồng bào tỉnh Nam Định có truyền thống đoàn kết và đấu tranh anh dũng. Trong thời kỳ kháng chiến, tỉnh Nam Định đã lập nhiều chiến công vẻ vang. Ngày nay, Nam Định lại kết nghĩa với Mỹ Tho anh hùng. Bác tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân và cán bộ Nam Định sẽ thu được nhiều thắng lợi rực rỡ.
Nằm trong chuỗi các hoạt động quan trọng hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” do Ban TVTU tổ chức đã khắc họa sâu sắc và tôn vinh tình cảm của Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ...
Sáng ngày 21-5-1963, Bác về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ V được diễn ra tại Hội trường Nhà máy Dệt Nam Định (nay là Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định).
Ngày 15-3-1959, Bác về thăm Nam Định, kiểm tra về tình hình chống hạn và đẩy mạnh vụ chiêm. Cùng đi với Hồ Chủ tịch có Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội Tôn Quang Phiệt và Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trần Đăng Khoa.
Sinh thời, Bác chỉ có một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
Nằm ở trung tâm thành phố Nam Định giữa một không gian rợp bóng cây xanh mát, Nhà truyền thống ngành Dệt may Việt Nam là lưu trữ những hình ảnh, hiện vật, tái hiện lịch sử truyền thống tự hào của ngành Dệt may cả nước nói chung, dệt may Nam Định nói riêng trong hơn 1 thế kỷ qua. Đặc biệt, nơi đây vẫn còn nhiều hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ trong những lần Người về thăm cán bộ, công nhân Nhà máy liên hợp Dệt Nam Định.
Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định đã thành công tốt đẹp. Tổng kết, trao giải Cuộc thi, Nhóm tác giả lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Nam Định đã đoạt Giải Đặc biệt. Đây là tác phẩm được thực hiện công phu, thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn, niềm tự hào của LLVT tỉnh nói chung, LLVT thành phố Nam Định nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu.
Cách đây 65 năm, ngày 13-8-1958, Bác Hồ đã về thăm Nam Định lần thứ 3 và đến dự Đại hội sản xuất nông nghiệp của tỉnh tổ chức tại xã Yên Tiến (Ý Yên) - địa phương đi đầu trong phong trào sản xuất lúa và thi đua cải tiến kỹ thuật vụ mùa của tỉnh.
Với nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đối với công cuộc kiến thiết nước nhà, ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giữa bộn bề công việc của Nhà nước non trẻ vừa mới thành lập, ngày 18-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian để gặp gỡ giới doanh nghiệp và doanh nhân nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ phát triển kinh tế, đất nước.
Bảo tàng tỉnh hiện đang lưu giữ, bảo quản hơn 24.600 tài liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa; trong đó có gần 200 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hiện vật gồm nhiều chất liệu khác nhau như: giấy, nhựa, kim loại, vải, phim ảnh gắn với sự kiện các lần Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, giữa bộn bề công việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian thăm hỏi, động viên đồng bào, chiến sĩ, nhân dân cả nước, trong đó Đảng bộ và nhân dân Nam Định có vinh dự to lớn 5 lần được đón Bác về thăm.
Nam Định là một tỉnh ruộng đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù, có nhiều khả năng trở thành một tỉnh thật giàu có. Đồng bào tỉnh Nam Định có truyền thống đoàn kết và đấu tranh anh dũng. Trong thời kỳ kháng chiến, tỉnh Nam Định đã lập nhiều chiến công vẻ vang. Ngày nay, Nam Định lại kết nghĩa với Mỹ Tho anh hùng. Bác tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân và cán bộ Nam Định sẽ thu được nhiều thắng lợi rực rỡ.
Nằm trong chuỗi các hoạt động quan trọng hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” do Ban TVTU tổ chức đã khắc họa sâu sắc và tôn vinh tình cảm của Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ...
Sáng ngày 21-5-1963, Bác về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ V được diễn ra tại Hội trường Nhà máy Dệt Nam Định (nay là Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định).
Ngày 15-3-1959, Bác về thăm Nam Định, kiểm tra về tình hình chống hạn và đẩy mạnh vụ chiêm. Cùng đi với Hồ Chủ tịch có Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội Tôn Quang Phiệt và Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trần Đăng Khoa.
Sinh thời, Bác chỉ có một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.