Yên Tiến ngày ấy, bây giờ

08:27, 19/05/2023

Cách đây 65 năm, ngày 13-8-1958, Bác Hồ đã về thăm Nam Định lần thứ 3 và đến dự Đại hội sản xuất nông nghiệp của tỉnh tổ chức tại xã Yên Tiến (Ý Yên) - địa phương đi đầu trong phong trào sản xuất lúa và thi đua cải tiến kỹ thuật vụ mùa của tỉnh. Nói chuyện tại Đại hội, Bác đã chỉ ra nguyên nhân gây giảm năng suất của vụ mùa năm trước và nhắc nhở mọi người ra sức thi đua thực hiện một vụ mùa thắng lợi. Bác cũng nhấn mạnh, cán bộ lãnh đạo phải hết sức tránh chủ quan, tự mãn. Mọi việc phải lãnh đạo kịp thời, đi sát với quần chúng. Sau Đại hội, Bác đã đến thăm một số gia đình trong xã và thăm cánh đồng lúa Mả Vối thuộc xóm Đông Hưng. Khắc ghi lời căn dặn của Bác, 65 năm qua, Đảng bộ, nhân dân huyện Ý Yên nói chung và xã Yên Tiến nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, làm theo lời Bác, từ vùng quê nghèo khó trở thành một trong những xã có tốc độ phát triển kinh tế mạnh của huyện, biến những cánh đồng chiêm trũng thành những cánh đồng xanh tốt, hiệu quả sản xuất cao.

Giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ tại Đình Thượng Đồng, xã Yên Tiến (Ý Yên).
Giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ tại Đình Thượng Đồng, xã Yên Tiến (Ý Yên).

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Đông Hưng nơi Bác Hồ đến thăm nay đã chuyển biến rõ nét. Năm 2021, sau khi sáp nhập các xóm Đông Hưng, Đồng Văn, Đồng Tiến thành thôn Văn Hưng, HTX nông nghiệp Đông Hưng đã đổi tên thành HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thượng Văn đảm nhận các khâu dịch vụ cho trên 244ha đất trồng lúa; trong đó chủ yếu là đưa nước từ mương cấp 3 vào mặt ruộng, vệ sinh đường vùng, tổ chức khai thác và bảo vệ hệ thống thủy nông nội đồng trên địa bàn xã. HTX đã thành lập đội thủy nông gồm các thành viên ban quản lý và đội trưởng đội sản xuất. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã, HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thượng Văn là khâu trung gian liên kết với HTX thanh niên Tân Tiến trong việc sản xuất và bao tiêu sản phẩm sản xuất tại cánh đồng lớn với diện tích 30ha. Bên cạnh đó, HTX tham mưu cho UBND xã tiến hành quy hoạch lại vùng sản xuất, tập trung điều hành công tác tưới tiêu, hướng dẫn các hộ dân thực hiện đúng quy trình thâm canh theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp huyện. Nhờ làm tốt các khâu dịch vụ và thực hiện công tác 4 cùng (cùng vùng, cùng giống lúa, cùng thời điểm gieo cấy, cùng quy trình chăm bón) trong sản xuất, kết hợp với sự tích cực chủ động của các hộ dân nên trong những năm qua hiệu quả sản xuất trong vùng cánh đồng lớn đã không ngừng tăng lên. Năng suất lúa những năm gần đây của xã đều tăng, năm 2022 sản lượng lương thực đạt trên 3.500 tấn. Bên cạnh đó, xã còn đẩy mạnh chăn nuôi quy mô nhỏ và vừa với đàn lợn đạt trên 1.465 con, đàn gia cầm đạt 30.562 con. Tổng doanh thu từ nông nghiệp, chăn nuôi đạt 59.115 tỷ đồng. Ngoài kinh tế nông nghiệp, xã khuyến khích nhân dân phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ để tăng thu nhập. Những mô hình giúp nhau làm kinh tế trong xã đang ngày càng phát huy hiệu quả như: Hội Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, thanh niên làm kinh tế giỏi, Hội Cựu chiến binih làm kinh tế giỏi… Các loại hình như kinh doanh buôn bán, các ngành nghề truyền thống tại địa phương như: tre nứa cuốn, sản xuất đồ thờ và một số ngành nghề dịch vụ khác… phát triển hiệu quả, đem lại thu nhập khá cho người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã thường xuyên ở mức 7-10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 65 triệu đồng/năm. Năm 2022, tổng doanh thu của xã đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi kế hoạch đề ra. Số hộ khá, giàu tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,71%, diện mạo làng quê nơi đây đổi thay từng ngày... 

Sự khởi sắc ở Yên Tiến những năm gần đây gắn liền với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Từ những kết quả đạt được, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đối với các thôn, xóm đăng ký thực hiện mô hình thôn, xóm NTM kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, về đích thôn, xóm NTM kiểu mẫu năm 2023. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nguồn ngân sách huyện, xã, các thôn, xóm đã tập trung mọi nguồn lực, vận động nhân dân đóng góp kinh phí để xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thôn, xóm, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tính đến tháng 9-2022, xã có 10/15 thôn, xóm được công nhận đạt chuẩn  NTM kiểu mẫu. Tiêu biểu như xóm Thượng Thôn đã lắp đặt 80 cột đèn chiếu sáng; đổ bê tông 3,2km đường trục ngõ, xóm; xây dựng, sửa chữa các công trình tôn giáo, tín ngưỡng với tổng kinh phí đầu tư trên 9,5 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, ủng hộ. Xóm Tân Cầu đã lắp đặt 50 cột đèn chiếu sáng; đổ bê tông 1,1km đường trục ngõ, xóm; xây dựng nhà văn hoá xóm, bổ sung cơ sở vật chất, cải tạo khuôn viên nhà văn hoá; xây dựng và tu sửa các công trình tôn giáo, tín ngưỡng với tổng kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng. Thôn Tân Trung đã lắp đặt 72 cột đèn chiếu sáng; xây dựng cổng chào của thôn; xây dựng, sửa chữa nhà văn hoá thôn, bổ sung cơ sở vật chất, cải tạo khuôn viên nhà văn hoá; đổ bê tông 1,4km đường trục xóm, ngõ; sửa chữa đình làng và nhà tưởng niệm với tổng kinh phí đầu tư trên 3,1 tỷ đồng… 

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đạt được nhiều kết quả góp phần nâng cao dân trí, đời sống tinh thần cho nhân dân. Trên lĩnh vực giáo dục, xã luôn phát huy truyền thống hiếu học, phát triển khuyến học khuyến tài, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp các bậc học đạt 100%. Kết quả các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh đối với giáo viên, chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt thành tích cao. Các thôn đều có nhà văn hóa, sân thể thao, tạo điều kiện cho người dân có nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. An ninh trật tự thôn, xóm được bảo đảm ổn định và giữ vững.

Về Yên Tiến hôm nay, chúng tôi cảm nhận cuộc sống nơi đây đang đổi thay, phát triển từng ngày. Để khắc ghi công ơn và những lời Bác Hồ dạy, năm 2017, chính quyền và nhân dân trong xã cùng những người con quê hương đã đóng góp công sức xây dựng Đài tưởng niệm Bác Hồ tại chính nơi Bác đã dừng chân thăm hỏi, động viên nhân dân lao động. Công trình mang ý nghĩa lịch sử to lớn, là nơi thiêng liêng để nhân dân trong xã, du khách đến thắp hương tưởng niệm Bác, nơi để thế hệ trẻ tìm hiểu về truyền thống hào hùng của quê hương. Đồng chí Ngô Văn Đoàn, Chủ tịch UBND xã Yên Tiến cho biết: “Các thế hệ lãnh đạo, người dân nơi đây luôn tự hào với truyền thống quê hương được Bác Hồ về thăm và luôn ý thức cao trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định lần cuối là dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Tiến thể hiện tấm lòng kính yêu Bác; ra sức học tập, lao động, công tác, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; quyết tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và ngày càng lan tỏa trong đời sống xã hội”./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com