Đảng bộ Nam Vân chăm lo tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên

08:05, 14/05/2013

Đảng bộ xã Nam Vân (TP Nam Định) hiện có 345 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc gồm 11 chi bộ thôn và 5 chi bộ trường học. Những năm trước, Đảng bộ xã gặp nhiều khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới do lực lượng thanh niên địa phương sau khi tốt nghiệp THPT đều đi học các trường đại học, cao đẳng, THCN hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự; một số làm trong các doanh nghiệp; một số thanh niên ở lại chỉ chú tâm làm kinh tế...

Đảng viên trẻ Hoàng Văn Huynh, xóm Vân Trung, chủ cơ sở sản xuất hàng may mặc, thường xuyên dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động trong xã.
Đảng viên trẻ Hoàng Văn Huynh, xóm Vân Trung, chủ cơ sở sản xuất hàng may mặc, thường xuyên dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động trong xã.

Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định về tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tiến hành rà soát lực lượng đoàn viên, thanh niên đang công tác, lao động sản xuất tại địa phương để tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cấp ủy Đảng ở cơ sở thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu, từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú để tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển Đảng. Đồng chí Hoàng Thị Thùy, Bí thư Đoàn xã cho biết: Đoàn xã hiện có 450 đoàn viên, sinh hoạt tại 11 chi đoàn. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã, những năm qua, ban chấp hành Đoàn xã thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống vẻ vang của Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tích cực vận động đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; định hướng cho thanh niên biết sống có lý tưởng, hoài bão, có ý chí phấn đấu. Hưởng ứng phong trào, đoàn viên, thanh niên trong xã đã tích cực đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của địa phương như: làm đường giao thông nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, giáo dục thanh thiếu niên hư, phòng chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông… Qua các phong trào thi đua, qua thực tiễn lao động, sản xuất ở địa phương, đã xuất hiện nhiều điển hình, nhân tố mới tiêu biểu. Nhiều đoàn viên ưu tú đã được các chi bộ Đảng quan tâm bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Tiêu biểu như đoàn viên Hoàng Văn Huynh (xóm Vân Trung) đã tiên phong trong lao động sản xuất, đầu tư xây dựng xưởng sản xuất hàng may mặc với 70 máy may công nghiệp, chuyên may đồng phục học sinh, quần áo thời trang, tạo việc làm thường xuyên cho 75 lao động với mức thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, mỗi năm xưởng may của anh còn tổ chức 1 lớp dạy nghề cho 30 lao động là đoàn viên, thanh niên trong xã. Với những đóng góp trong việc dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, năm 2011 anh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cũng từ phong trào thi đua lao động sản xuất, hiện nay trên địa bàn xã Nam Vân đã xuất hiện hàng chục mô hình thanh niên phát triển kinh tế trang trại, gia trại, xưởng sản xuất các nghề mộc, cơ khí, may mặc. Từ đầu năm 2013 đến nay, Đảng ủy xã cử 7 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và tổ chức kết nạp 5 đảng viên mới. Hiện số đảng viên trẻ đã chiếm gần 20% trong tổng số đảng viên của đảng bộ xã. Trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm đến đối tượng là đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi chuẩn bị nhập ngũ và bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Các cấp uỷ Đảng ở cơ sở thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng, tạo điều kiện, cơ hội cho họ phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hằng năm, Đảng ủy xã đều chọn những đoàn viên tiêu biểu trong độ tuổi chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự cử đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và được xem xét kết nạp. Năm 2012 và quý I-2013, Đảng bộ xã đã kết nạp 16 đảng viên mới. Cùng với việc tăng cường về số lượng, Đảng uỷ xã luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đảng viên mới, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thường xuyên giáo dục và trang bị kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên mới. Những năm qua, hầu hết số đảng viên mới kết nạp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Trong tổng số đảng viên mới được kết nạp từ năm 2010 đến nay, đã có 5 đồng chí tham gia cấp ủy các cấp.

Đồng chí Phạm Minh Sắt, Bí thư Đảng ủy xã Nam Vân cho biết: Từ việc làm tốt công tác phát triển đảng viên mới đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và của từng đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, chất lượng sinh hoạt Đảng ở các chi bộ đều được nâng lên; việc ra nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của các chi bộ thôn đều sát thực, phù hợp với điều kiện địa bàn dân cư, nên nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com