Những “trái tim” tình nguyện

08:17, 13/01/2023

Không ngại vất vả, nhiều đoàn viên, thanh niên trong tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, các phần việc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu… Dù đảm nhận bất cứ công việc nào, thanh niên tình nguyện vẫn làm hết sức mình với trái tim đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, xây dựng hình ảnh thanh niên trong thời đại mới.

Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia hoạt động tình nguyện khám sức khỏe cho người cao tuổi tại xã Bạch Long (Giao Thủy).
Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia hoạt động tình nguyện khám sức khỏe cho người cao tuổi tại xã Bạch Long (Giao Thủy).

Từ nhiều năm nay, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cùng với đoàn viên, thanh niên các địa phương, các thanh niên tình nguyện tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông kênh mương nội đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách. Vào thời điểm này, không khí đón Tết cổ truyền Quý Mão của dân tộc đã rộn ràng ở tất cả các khu dân cư nhưng các đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn đã có mặt đầy đủ và tham gia với tinh thần chủ động, tích cực. Tại khu vực tổ dân phố số 2 Lương Xá, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định), đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đoàn Thanh niên phường Lộc Hòa cùng với lực lượng vũ trang tỉnh, thành phố Nam Định ra quân làm công tác vệ sinh môi trường. Mỗi đoạn đường được chia làm 5 nhóm tiến hành lao động, dọn vệ sinh, phát quang bờ cỏ với tổng chiều dài gần 2km tại cánh đồng làng Hoàng, tổ dân phố số 2. Không khí lao động sôi nổi, hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm của các đoàn viên, thanh niên với những việc làm ý nghĩa. Từng tốp thanh niên nhổ cỏ, chăm sóc các gốc cây xanh, quét dọn lòng, lề đường… Chỉ sau một giờ đồng hồ, đoạn đường gần 2km đã sạch sẽ để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Gạt những giọt mồ hôi trên trán, anh Nguyễn Minh Quân, đoàn viên phường Lộc Hòa cho biết: “Năm nay tôi 33 tuổi, cũng sắp hết tuổi Đoàn, được tham gia phong trào Đoàn ngày nào, tôi sẽ cố gắng làm hết mình để không cảm thấy hối tiếc. Trước đây, tôi cũng đã từng tham gia nhiều hoạt động của chi đoàn trong những lần tăng cường về cơ sở. Hoạt động Đoàn là một trong những hoạt động đặc biệt có ý nghĩa đối với cộng đồng, giúp mỗi đoàn viên, thanh niên có nhiều trải nghiệm hơn”...

Thực tế nhiều năm qua đã cho thấy, thanh niên tình nguyện là một trong những phong trào đa dạng, có sự phát triển về số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia và hiệu quả mang lại cho cộng đồng được thể hiện ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Những công trình “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”, “Thắp sáng đường quê”, “Cột điện nở hoa”, “Điểm vui chơi sinh hoạt cho thiếu nhi”… đã thể hiện sinh động tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Tiêu biểu như công trình “Ánh sáng an ninh nông thôn” thắp sáng 12km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị 93 triệu đồng; công trình “Sân chơi năng động” chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV; 4 mô hình “Vườn ươm thanh niên” của Huyện Đoàn Mỹ Lộc và các chi đoàn khối trường học… Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, thanh niên đã nỗ lực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông một cách tích cực, có hiệu quả. Trong các lĩnh vực đời sống xã hội, lực lượng thanh niên đã tạo dấu ấn rõ nét với chuỗi các hoạt động hỗ trợ người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, như: Huyện Đoàn Ý Yên tiếp tục triển khai chương trình “Nồi cháo yêu thương” vào chiều thứ 6 hàng tuần, phát 100 suất cháo và cơm miễn phí cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện; thăm tặng 327 suất quà tổng trị giá trên 150 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; Huyện Đoàn Xuân Trường và các cấp bộ Đoàn cơ sở tặng 450 suất quà với tổng trị giá 138 triệu đồng; Huyện Đoàn Nam Trực trao tặng 285 suất quà trị giá gần 90 triệu đồng; Đoàn Thanh niên khối lực lượng vũ trang trao tặng trên 200 suất quà với tổng trị giá gần 120 triệu đồng... Chia sẻ với chúng tôi, sinh viên Trần Bùi Thu Liên, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho biết: “Với mỗi sinh viên được tham gia hoạt động tình nguyện là một hoạt động thực sự ý nghĩa. Ở đây, tinh thần đồng đội, gắn kết được phát huy cao độ để triển khai các hoạt động. Qua chiến dịch, sinh viên ở các trường đại học được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, từ đó trưởng thành hơn. Năm nay, em tham gia đoàn tình nguyện tại xã Bạch Long (Giao Thủy). Cũng như các đoàn tình nguyện khác, khi đến địa phương đều được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động. Và quan trọng hơn là sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên xã, sự yêu mến của bà con nhân dân. Mỗi chuyến đi đều để lại nhiều tình cảm, sự lưu luyến”. Cũng giống như nhiều cơ sở đoàn khác, đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc) cũng hăng hái khi được phân công nhiệm vụ quét dọn, hỗ trợ ngày công tham gia xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Trần Văn Long, thôn Nguyễn Huệ. Hàng ngày, các bạn đoàn viên, thanh niên luôn động viên nhau cố gắng đến hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng để thợ xây sớm hoàn thành ngôi nhà. Khi bắt tay vào công việc, những đoàn viên, thanh niên đều rất trách nhiệm, mỗi người một việc góp sức sớm hoàn thành ngôi nhà, giúp gia đình ông Long có ngôi nhà vững chắc kịp đón Tết. Trực tiếp tham gia đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng nhà cho ông Trần Văn Long, đoàn viên Trần Văn Hùng cho biết: “Dù nắng hay mưa, chúng tôi luôn tham gia đầy đủ; phát huy sức trẻ, xung kích đi đầu, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên. Không chỉ hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, chúng tôi còn tham gia làm đường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương…”.

Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia tình nguyện tại xã Bạch Long (Giao Thủy).
Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia tình nguyện tại xã Bạch Long (Giao Thủy).

Mỗi năm, trên địa bàn tỉnh có hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào tình nguyện do các cấp bộ Đoàn phát động. Hình ảnh thanh niên với màu áo xanh tình nguyện đã trở nên gần gũi, thân thương với người dân toàn tỉnh. Phong trào tình nguyện của tuổi trẻ đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Bên cạnh đó, phong trào tình nguyện còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị, giáo dục đoàn viên, thanh niên về kỹ năng xã hội, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đó chính là sự thể hiện sinh động về vai trò sáng tạo xung kích của tuổi trẻ trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com