Nhân rộng điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

08:11, 11/01/2023

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) luôn được các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhân rộng bằng nhiều hình thức phù hợp; qua đó xuất hiện một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mới. Năm 2022, toàn tỉnh có 2 đơn vị, đó là xã Nghĩa Lạc và Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Minh Châu (Công ty Minh Châu) được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Đại diện Bộ Công an và các lực lượng Công an tỉnh trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đại diện Bộ Công an và các lực lượng Công an tỉnh trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công ty Minh Châu có trụ sở tại thành phố Nam Định với hơn 600 cán bộ, nhân viên hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp tại 83 cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa. Các khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực; có tài sản, máy móc thiết bị giá trị cao, quy mô sản xuất lớn thu hút hàng nghìn lao động tham gia sản xuất trực tiếp mỗi ngày. Bên cạnh đó, là đơn vị có nhiều kinh nghiệm, đông nhân lực nên Công ty thường xuyên được chọn tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn, tạo thêm uy tín cho doanh nghiệp trên thị trường bảo vệ chuyên nghiệp. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Minh Châu Trần Văn Tuyên cho biết: “Để làm tốt nhiệm vụ, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đào tạo, xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường”. Công ty thường xuyên tuyển chọn, sàng lọc nhân sự đầu vào, huấn luyện, đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp cho từng lao động, cán bộ quản lý. Định kỳ mở lớp tập huấn và tổ chức hội thi nghiệp vụ, điều lệnh, võ thuật cho 100% cán bộ, nhân viên; qua đó tư thế, lễ tiết, tác phong văn hóa ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống về an ninh, trật tự công cộng không ngừng được nâng lên. Công ty đã xây dựng tiêu chí “5 không” nhằm xây dựng hình ảnh của người bảo vệ Minh Châu vừa giỏi về nghiệp vụ, vững mạnh về chính trị, hiểu biết pháp luật, trung thực, dũng cảm trong thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, để làm tốt nhiệm vụ Công ty Minh Châu đã chủ động tham mưu cho khách hàng chú trọng quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Công an tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT thông qua căng treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích, hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, bổ sung vào nội quy, quy chế; ban hành hướng dẫn quy trình an ninh dịch song ngữ gửi đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Định kỳ tổ chức cho 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động ký cam kết thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương về đảm bảo ANTT, nhất là dịp lễ, tết. Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm, cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các đơn vị khách hàng, nhất là các doanh nghiệp đã chủ động cung cấp cho chủ sử dụng lao động và lực lượng bảo vệ khắc phục những sơ hở nhằm bảo đảm tốt an ninh, an toàn. Tham mưu cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ sử dụng lao động tăng cường giải pháp bảo đảm ANTT như củng cố nội quy, hệ thống tường rào, ánh sáng, thực hiện nghiêm quy trình giám sát an ninh hàng hóa, quy trình kiểm soát người và phương tiện ra vào. Tham mưu cho các cơ quan, doanh nghiệp định kỳ phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT theo quy định của pháp luật. Để sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT, hiện Công ty đang duy trì đội bảo vệ cơ động gồm 20 nhân viên, sẵn sàng ứng phó cho các đơn vị khách hàng khi có tình huống đột xuất xảy ra. Do có sự phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2022, tại các địa điểm bảo vệ, Công ty Minh Châu đã phát hiện, ngăn chặn 7 vụ, việc lấy trộm các sản phẩm hàng hóa; ngăn chặn 3 vụ, việc người lao động vi phạm nội quy an toàn cháy, nổ; ngăn ngừa, sàng lọc 15 đối tượng có biểu hiện hoạt động gây rối trật tự; tham mưu, giải quyết dứt điểm 2 vụ, việc người lao động có biểu hiện lãn công, không để phát sinh phức tạp kéo dài. Trong năm, 6 nhân viên bảo vệ của Công ty đã nêu cao tinh thần tự giác, liêm khiết trong khi làm nhiệm vụ; qua đó tự giác trả lại 6 ví tiền, điện thoại cho người lao động đánh rơi, được khách hàng ghi nhận, đánh giá cao…

Xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) là vùng quê thuần nông, địa bàn có hơn 99% công dân theo đạo Công giáo. Để phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo”; đồng thời tập trung chỉ đạo đề ra nhiều nội dung, hình thức đổi mới xây dựng phong trào đi vào trọng tâm, hướng đến đông đảo đồng bào Công giáo. Từ đó, các linh mục, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”; phát động phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp nhà cửa, đẹp xứ họ, đẹp ruộng đồng”; tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin vững chắc vào công cuộc đổi mới quê hương. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng NTM, đồng bào Công giáo Nghĩa Lạc đã hiến tặng hơn 2.000m2 đất thổ cư, thổ canh và gần 3 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi thôn, xóm; xây dựng hệ thống camera an ninh gồm 32 mắt với tổng giá trị gần 500 triệu đồng, góp phần quan trọng thực hiện tiêu chí đảm bảo ANTT trong xây dựng NTM nâng cao. Do đó, năm 2016, Nghĩa Lạc là một trong số ít xã của huyện về đích xây dựng NTM; năm 2020 hoàn thành xây dựng và được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, tạo đà quan trọng xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Trong thành tích chung đó có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân địa phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Những kết quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Công ty Minh Châu và xã Nghĩa Lạc đã góp phần tích cực trong công tác giữ gìn bình yên địa bàn. Thời gian tới, các địa phương, đơn vị này tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ sở. Qua đó, tiếp tục đóng góp vào lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.   
  

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com