Doanh nghiệp Nam Định nỗ lực bứt phá ngay từ những ngày đầu xuân

19:16, 15/02/2024

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ngay từ những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã phấn khởi mở máy, nỗ lực tăng tốc, quyết tâm hướng đến mục tiêu bứt phá, phát triển mạnh mẽ.

Công ty Cổ phần May Duy Minh xã Trực Nội (Trực Ninh) ra quân sản xuất trong những ngày đầu xuân mới
Công ty Cổ phần May Duy Minh xã Trực Nội (Trực Ninh) ra quân sản xuất trong những ngày đầu xuân mới.

Ngay từ ngày 15-2 (tức ngày mồng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH Một thành viên Minh Dương (thành phố Nam Định) đã rộn ràng cho ca sản xuất đầu xuân. Ông Nguyễn Văn Thuỷ, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty chuyên sản xuất chế biến các mặt hàng nông sản sấy, trái cây sấy như ngô nếp sấy tươi, khoai tây sấy, khoai lang sấy, kẹo sìu châu, mít sấy, chuối sấy, hạt điều sấy, hạt hạnh nhân sấy, hạt macca..., các sản phẩm của Công ty đều đã có chỗ đứng vững tại thị trường trong nước. Gần đây, để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra nước ngoài, được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng, Công ty đã tham gia Chương trình thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường các nước Liên minh Thái Bình Dương gồm Pháp, Colombia, Chile; chuỗi sự kiện kết nối cung ứng hàng hoá Quốc tế - Việt Nam International Sourcing 2023; Hội chợ thương mại quốc tế. Tại thị trường các nước đã xúc tiến thương mại, các sản phẩm ngô sấy, mít sấy, chuối sấy, kẹo sìu châu của Công ty được rất nhiều khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì. Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu khai thác mạnh thị trường khu vực châu Á, trong đó quyết tâm đưa sản phẩm thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Để đạt mục tiêu đề ra, Công ty tiếp tục kiên định phương châm lấy người tiêu dùng làm trọng tâm; duy trì sản xuất theo quy trình khép kín, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO và HACCP; đồng thời không ngừng đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến theo hướng “xanh hoá” để đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng, đa dạng của thị trường lớn trên thế giới.

Tương tự như các doanh nghiệp cùng ngành trên toàn quốc, năm 2023 cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần May Sông Hồng đã trải qua một năm lao động vất vả do ngành dệt may phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, hơn 10 nghìn công nhân của Công ty Cổ phần May Sông Hồng làm việc tại 8 nhà máy trên địa bàn tỉnh đều bắt tay vào sản xuất các đơn hàng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 với tinh thần nỗ lực lao động hăng say, quyết tâm hoàn thành và vượt tiến độ sản xuất mà ban lãnh đạo Công ty đã giao. Theo đại diện Công ty, các đơn hàng của Công ty bắt đầu quay trở lại từ quý IV-2023. Bên cạnh đó, theo nhận định thị trường của các chuyên gia đầu ngành, năm 2024 sẽ là năm phục hồi trở lại của ngành dệt may Việt Nam. Để vượt qua giai đoạn thách thức này, Công ty tiếp tục xây dựng lòng tin và quan hệ bạn hàng vững chắc hơn với các đối tác hiện tại; tập trung vào các đối tác tiêu dùng các sản phẩm may mặc thời trang xuất khẩu tại các thị trường nước ngoài như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Canada, Mexico và các nước Trung Đông; các đối tác sử dụng sản phẩm chăn, ga, gối, đệm bao gồm người dân và các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các cơ quan, tổ chức trong nước. Công ty cũng sẽ linh hoạt tìm kiếm cơ hội mới trên thị trường, để khi thị trường thuận lợi sẽ khai thác hết công suất các nhà máy nhằm nâng cao công suất sản xuất với tổng quy mô 15 nghìn nhân công, đạt 6.500-7.000 tỷ đồng doanh thu và trên 300 triệu USD xuất khẩu/năm. Trong đó có Nhà máy May Xuân Trường đã khởi công xây dựng từ cuối năm 2023, dự kiến sẽ đưa hoạt động trong năm 2024 với năng lực sản xuất tối đa là 50 chuyền may, công suất thiết kế 3 triệu sản phẩm áo jacket quy chuẩn/năm, quy mô khoảng 3.000 lao động. Nhà máy May Sông Hồng 10 (bắt đầu hoạt động từ tháng 3-2022) có tổng công suất 40 chuyền may, quy mô 3.000 lao động hiện mới khai thác 50% công suất thiết kế.

Nhà máy sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính do Tập đoàn Quanta Computer Inc. (Đài Loan, Trung Quốc) đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận
Nhà máy sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính do Tập đoàn Quanta Computer Inc. (Đài Loan, Trung Quốc) đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận.

Theo Cục Thống kê tỉnh, ngay từ những ngày đầu năm 2024, khí thế thi đua lao động sản xuất trong nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra sôi nổi. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1-2024 tăng 55,28%; trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 56,86%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí tăng 14,35%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 11,62%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1-2024 tăng cao (32,0%); trong đó xuất khẩu tăng 41,8%; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 110 triệu USD. Đánh giá về tình hình sản xuất, kinh doanh quý I-2024 so với năm 2023, có 39,01% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh tốt lên; 44,13% giữ ổn định so với quý IV-2023. Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước lạc quan nhất với 81,90% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh tốt lên và giữ ổn định so với quý IV-2023; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 72,22% và doanh nghiệp Nhà nước là 71,43%. Đáng kể, tại ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh) có tới 80,14% doanh nghiệp đánh giá xu hướng sản xuất, kinh doanh quý I-2024 tốt hơn và giữ ổn định hơn quý IV-2023; có 84,06% số doanh nghiệp có chiều hướng tăng trưởng và giữ nguyên số lượng đơn đặt hàng mới trong quý I-2024 so với quý IV-2023; có 72,73% số doanh nghiệp có chiều hướng tăng và giữ ổn định đơn hàng xuất khẩu. Các doanh nghiệp ngành công nghiệp của tỉnh cũng cho thấy sẽ tiếp tục làm tốt vai trò là động lực chính dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của tỉnh do đã ngày càng chủ động hơn về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, duy trì, phát triển sản xuất. 

Không chỉ có các doanh nghiệp cũ, nhóm doanh nghiệp đầu tư mới đang tiến hành xây dựng nhà xưởng như là các doanh nghiệp nước ngoài với các dự án quy mô lớn gồm: Tập đoàn Quanta Computer Inc. (Đài Loan, Trung Quốc) đầu tư nhà máy sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, Tập đoàn JiaWei (Đài Loan, Trung Quốc) đầu tư nhà máy sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao... đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm bảo đảm đưa nhà máy vào sản xuất trong năm 2024 như đã cam kết, góp phần nâng nhanh mức tăng trưởng của ngành công nghiệp.

Sự khởi sắc ngay từ đầu năm, cùng tinh thần phấn khởi, nỗ lực thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tin tưởng rằng ngành Công Thương sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2024 đạt chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tăng từ 14,5% trở lên so với năm 2023, giá trị xuất khẩu đạt 3.300 triệu USD, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Bài: Thanh Thúy 
Ảnh: Thanh Thúy Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com