Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở thành phố Nam Định

15:45, 11/09/2023

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn thành phố Nam Định có nhiều đổi mới,thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh Nam Phong, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) thành công với sản phẩm lan hồ điệp. Ảnh Ngọc Ánh

Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh Nam Phong, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) thành công với sản phẩm lan hồ điệp.

Ảnh: Ngọc Ánh

Công tác dân vận chính quyền xã Nam Phongnhững năm quađược thực hiệnliên tục, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Theo đó, trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ngành, tổ chức hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền, huy động sức mạnh nội lực của nhân dân tích cực chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh, quất cảnh... Đến nay, nghề trồng quất và hoa của xãchiếm tới 70% tổng thu nhập, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động. Xã đã thành lập được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập thể như “Tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh Mỹ Tiến”, “Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh Nam Phong“, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà đầu tư, người sản xuất, nhà khoa học và thị trường, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân...Đồng chí Bùi Quốc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Phong cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Hội Nông dân thành phố về đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân xã đã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên thi đua thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những loại cây, con cho giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, toàn xã có gần 600 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt trên 55 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển, người dân trong xã có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các thiết chế văn hóa. Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã đã kiện toàn Ban vận động xây dựng nếp sống văn hoá các xóm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; định kỳ tổ chức giao ban về tình hình thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.Đến nay, toàn xã có 14/20 xóm đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; 1.739/2.432 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”…

Thành phố Nam Định hôm nay. Ảnh Viết Dư.

Thành phố Nam Định hôm nay.

Ảnh: Viết Dư

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoácủa tỉnh,thành phố Nam Định có 25 đơn vị hành chính, gồm 22 phường và 3 xã với trên 25 vạn người, khoảng 15% dân số là tín đồ tôn giáo. Đảng bộ thành phố có 78 tổ chức cơ sở Đảng (36 đảng bộ và 42 chi bộ) với tổng số gần 16 nghìn đảng viên, trong đó có 25 đảng bộ thuộc khối phường, xã, 50 đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị và 3 đảng bộ doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Như, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDthành phố Nam Định cho biết, lãnh đạo UBNDthành phố trong nhiều năm qua luôn quán triệt quan điểm:chính quyền với trọng trách là phục vụ nhân dân, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường đối thoại với nhân dân, xử lý đơn, thư giải quyết khiếu nại, tố cáo, chính quyền thành phố Nam Định luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính. Để bảo đảm sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thành phố lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm như: cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền hành chính. Theo đó, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các phường, xã cụ thể hóa phương châm “trọng dân, gần dân, phục vụ nhân dân” và giải quyết công việc một cách hiệu quả với thái độ niềm nở, tận tình, chu đáo. Không chỉ trong cải cách hành chính mà ở nhiều lĩnh vực khác, các cấp chính quyền thành phố Nam Định coi trọng việc “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, người dân luôn tự giác, đồng hành trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Định kỳ hàng năm, Ban Dân vận, MTTQ thành phố đã phối hợp tổ chức các hội nghị biểu dương “người tốt, việc tốt”. Hệ thống dân vận tiếp tục tham mưu đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hưởng ứng. Tiêu biểu như phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Dân vận khéo” trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; “Dân vận khéo” trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư...

“Điểm nhấn” trong công tác dân vận chính quyền được các cấp, chính quyền thành phố Nam Định thực hiện có hiệu quả thời gian qua đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Với tinh thần “gần dân, sát dân”, bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân, hệ thống chính quyền của thành phố đã duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng; phân công rõ trách nhiệm của người trực tiếp tiếp dân và xử lý đơn thư, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, UBND thành phố đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 44 vụ phạm pháp hình sự (giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2022) đã làm rõ 41/44 vụ, đạt 93,18%. Toàn thành phố đã tổ chức tiếp 621 phiên, 112 lượt, 8 đoàn đông người;tiếp nhận 218 đơn, trong đó có 203 đơn thuộc thẩm quyền, 15 đơn không thuộc thẩm quyền, đã có chỉ đạo, giải quyết đối với 203/203 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 100%.

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Nam Định đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Nam Định tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận chính quyền;đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Phạm Thị Lan
Chuyên viên Ban Dân vận Thành uỷ Nam Định



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com