Hiệu quả các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

19:37, 10/08/2023

Những năm qua, thành phố Nam Định đã thường xuyên củng cố, duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Cán bộ tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Du trao đổi các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư.
Cán bộ tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Du trao đổi các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư.

Phường Trần Đăng Ninh là địa bàn có nhiều người nghiện ma tuý trong các khu chung cư cũ, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT. Để nâng cao hiệu quả cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP và cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Đảng uỷ, UBND phường chỉ đạo Công an phường quản lý giáo dục số người nghiện, nghi nghiện; tham gia tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh lưu động, cố định tại các tổ dân phố về công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma túy phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy với nhiều hình thức đa dạng như: qua các khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tại nơi công cộng, trường học, cơ quan; lồng ghép các nội dung tuyên truyền tại các buổi họp cấp ủy, họp tổ dân phố để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an phường đã lập 10 hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường theo Nghị định 120/2021/NĐ-CP về quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 8 hồ sơ cai nghiện tại gia đình cộng đồng, 3 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, xử phạt hành chính 34 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ, phối hợp bắt giữ 30 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, triệt xóa 4 điểm phức tạp về ma túy, qua đó đã chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT góp phần ổn định tình hình địa bàn.

Tại địa bàn phường Thống Nhất có nhiều trụ sở cơ quan của tỉnh, có tuyến đường Võ Nguyên Giáp là tuyến giao thông huyết mạch đi vào trong thành phố. Đảng uỷ, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Công an phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường vận động kinh phí ủng hộ của doanh nghiệp, người dân, triển khai thực hiện mô hình “Camera giám sát ANTT”. Đến nay, phường đã lắp đặt được 69 camera an ninh tại ngã 3, ngã 4 các tuyến đường trọng điểm của phường; 324 camera tại các cơ quan, trường học; 399 camera của các hộ gia đình, được truyền tín hiệu về phòng trực ban Công an phường để theo dõi, quản lý điều hành, qua đó giúp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm về ANTT xảy ra trên địa bàn.

Tại phường Ngô Quyền, nhiều mô hình phong trào bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao như: mô hình phong trào “Camera an ninh”, “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng”, “Khu dân cư, tổ dân phố không có tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội”. Trong đó mô hình “Camera an ninh” đã phát huy hiệu quả  tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Hiện nay, trên địa bàn phường Ngô Quyền đã lắp đặt 238 camera, trong đó có 42 camera dọc các tuyến đường, được truyền tín hiệu về Công an phường để giám sát xử lý khi có vụ việc xảy ra. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền cho biết: “Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phường đã  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên củng cố, duy trì hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm ANTT; chủ động nghiên cứu, tích cực học hỏi kinh nghiệm các mô hình hiệu quả, cách làm hay để vận dụng phù hợp với tình hình thực tế ở các địa bàn. Do đó, trong những năm qua, phường đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.
Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đến nay, các phường, xã trên địa bàn thành phố đã vận động nhân dân xây dựng “Khu dân cư không tội phạm, không tệ nạn xã hội”, các mô hình “Camera an ninh”... Đến nay, toàn thành phố đã lắp đặt 13.256 mắt camera an ninh. Công an thành phố phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm... góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thông qua các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT an toàn xã hội trên địa bàn. Qua các nguồn tin, Công an thành phố thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, xác định đúng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đẩy mạnh phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ; xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự; triệt xoá các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý, nhất là ma túy tổng hợp; buôn bán hàng cấm, hàng giả... Kịp thời phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để có biện pháp ngăn chặn tích cực, không để phát sinh tội phạm mới; không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Từ đó, tội phạm hình sự trên địa bàn tiếp tục được kiềm chế, giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 90,19%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ban Chỉ đạo 138); đổi mới hình thức, biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phổ biến giáo dục pháp luật. Vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác với các loại tội phạm; tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong tập hợp, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đảm bảo ANTT; gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với các phong trào thi đua yêu nước. Nhân rộng các mô hình “Camera an ninh”, “Tổ cựu chiến binh vì dân”, mô hình “3 quản, 3 biết” góp phần phát huy hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố./. 

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com