Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên phụ nữ

08:40, 26/05/2023

Những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực. Qua đó giúp chị em giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật; biết chủ động bảo vệ bản thân, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Hội viên phụ nữ huyện Xuân Trường tuyên truyền Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Thuý (Xuân Trường).
Hội viên phụ nữ huyện Xuân Trường tuyên truyền Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Thuý (Xuân Trường).

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đều xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên; tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến các Luật: Phòng, chống bạo lực gia đình, Bình đẳng giới, Hôn nhân và Gia đình, Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em…; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chính sách về cải cách thủ tục hành chính…; chỉ đạo các cấp Hội tích cực nắm tình hình, thông tin, phát giác và tố giác hành vi bạo lực gia đình, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội tại cơ sở… Hội Phụ nữ các cấp còn chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng triển khai lồng ghép hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Dự án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình về giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên. Từ năm 2022 đến nay, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống mại dâm, xâm hại trẻ em, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, thu hút 30.144 hội viên phụ nữ tham dự. 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng, hướng dẫn Hội Phụ nữ các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật lồng ghép với các hoạt động của Hội. Các nội dung được tuyên truyền, phổ biến gồm: “Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em”; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường, đất đai; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; tổ chức thu thập thông tin của hội viên, phụ nữ về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi) qua các buổi sinh hoạt Hội… Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực nắm tình hình, thông tin, phát giác và tố giác hành vi bạo lực gia đình; vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội tại cơ sở; chú trọng việc theo dõi, nắm bắt tư tưởng cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ tôn giáo, để kịp thời tuyên truyền, giải thích về những chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với các ngành Công an, Toà án, Kiểm sát… tổ chức triển khai kế hoạch “Chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng”, giai đoạn 2021-2026; kế hoạch “Phòng, chống mại dâm”, giai đoạn 2021-2025… Ngoài ra, các cấp Hội còn tập trung xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật với 150 báo cáo viên; xây dựng “Tủ sách pháp luật” ở các xã, phường, thị trấn, hàng năm cung cấp hàng nghìn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật để cán bộ, hội viên tìm hiểu, nâng cao nhận thức. Công tác tư vấn pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em cũng được các cấp Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở chăm lo giải quyết kịp thời. Từ năm 2022 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết đơn thư và hoà giải ở cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho trên 300 hội viên phụ nữ và tiếp nhận 2 đơn thư các loại, chuyển các ngành chức năng giải quyết 1 đơn thư. 

Một trong những “điểm nhấn” trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ của các cấp Hội thời gian qua là đã xây dựng mới hàng chục mô hình, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm phụ nữ với pháp luật như: CLB “Phụ nữ với pháp luật”, “Gia đình không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”,  “Nhóm phụ nữ nòng cốt”, “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên”;  “Nữ vị thành niên”, “Ông bố có con tuổi vị thành niên”, “Phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em”, “Nhóm phụ nữ cùng tiến”… thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong đó, các cấp Hội đang duy trì hiệu quả hoạt động của 485 mô hình “Địa chỉ tin cậy”, 188 CLB “Phụ nữ với  pháp luật”, 102 CLB “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Không có người thân nghiện ma túy và vi phạm pháp luật”; ở 19 xã, thị trấn ven biển đều thành lập CLB “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”. Nhiều CLB còn thu hút cả nam giới, các cặp vợ chồng và em gái tuổi vị thành niên cùng tham gia. Nội dung các buổi sinh hoạt của các CLB thường gắn với tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; các kỹ năng, kiến thức về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính; phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, mua bán người… góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội.

Với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả, nhận thức về pháp luật của hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật của phụ nữ, giúp chị em chủ động, tích cực hơn trong việc tìm hiểu pháp luật, hăng hái tham gia vào các hoạt động xã hội, tập trung phát triển kinh tế, sống lành mạnh, giáo dục các thành viên trong gia đình không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tiến tới xây dựng hạt nhân gia đình vững mạnh, là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com