Tháng Công nhân năm 2023: Kết nối công nhân - Xây dựng tổ chức

08:20, 25/05/2023

Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân - Xây dựng tổ chức” (tháng 5-2023) được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Công nhân Công ty TNHH Viet Power (Hải Hậu) tham gia ngày hội thể thao nhân Tháng Công nhân năm 2023.
Công nhân Công ty TNHH Viet Power (Hải Hậu) tham gia ngày hội thể thao nhân Tháng Công nhân năm 2023.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân người lao động như tổ chức các chương trình: “Đối thoại tháng 5”, “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp… Các tổ chức công đoàn còn tập trung nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngày hội việc làm, ngày hội công nhân lao động, ngày hội tư vấn pháp luật lao động; vận động đóng góp quỹ hỗ trợ công nhân học tập, nâng cao trình độ, hỗ trợ công nhân vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đề xuất, phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo các doanh nghiệp, các cấp ủy Đảng, chính quyền với người lao động để nắm bắt và giải quyết kịp thời những kiến nghị của công nhân lao động; tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lao động như: tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; giám sát thực hiện bữa ăn ca cho người lao động, chú trọng các khâu an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể phục vụ công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có đông công nhân lao động... Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động và động viên người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

Đồng chí Hoàng Ngọc Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh cho biết: Các KCN tỉnh hiện có khoảng 35.800 công nhân lao động làm việc, trong đó có gần 32.900 đoàn viên công đoàn thuộc 60 tổ chức công đoàn cơ sở. Tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023, Ban thường vụ Công đoàn các KCN tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp với các công đoàn cơ sở phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về ATVSLĐ thông qua việc tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về người lao động như: tổ chức các chương trình: “Cảm ơn người lao động”; “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. Đến nay, nhiều tổ chức công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức trao hàng nghìn suất quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các cuộc giám sát liên ngành và tuyên truyền việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cho hàng nghìn công nhân lao động và doanh nghiệp; tổ chức chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. Điểm nhấn trong Tháng Công nhân năm 2023 của Công đoàn các KCN tỉnh đó là thành lập đoàn khảo sát, xét, hỗ trợ kinh phí xây mới 2 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” bằng nguồn kinh phí của chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” các KCN và tổ chức chương trình sức khỏe của bạn, truyền thông cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân lao động… Tiêu biểu như Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thành Bách, KCN Hòa Xá (thành phố Nam Định) đã tổ chức truyền thông, tư vấn và khám sức khỏe cho 200 nữ công nhân lao động các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tư vấn chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên, những kỹ năng phòng tránh bệnh phụ khoa cho con của công nhân lao động. Ngoài được tư vấn phương pháp chăm sóc sức khỏe, các nữ công nhân lao động của Công ty còn được khám và tư vấn chuyên sâu thông qua kết quả khám bệnh. Tại KCN Bảo Minh (Vụ Bản), LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Tháng Công nhân năm 2023 và trao tặng 350 phần quà cho công nhân lao động. Các công ty: TNHH Triton, TNHH Youngone Nam Định (KCN Hòa Xá); TNHH Công nghiệp RAMATEX Nam Định; TNHH Sợi, dệt, nhuộm Yulun (KCN Bảo Minh) cũng tổ chức biểu dương, khen thưởng và trao hàng trăm phần quà đến những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, ghi nhận những đóng góp quan trọng của người lao động và động viên người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp…

Tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023, LĐLĐ các huyện đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động như cấp phát bảo hộ lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... LĐLĐ huyện Hải Hậu đã chỉ đạo công đoàn cơ sở Công ty TNHH Smart Shirts tổ chức Tết Lao động cho trên 1.000 đoàn viên, công nhân lao động. LĐLĐ huyện Vụ Bản đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và tặng hàng trăm phần quà, động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ huyện Nghĩa Hưng đã phối hợp với công đoàn cơ sở trao tặng hơn 300 suất quà cho công nhân lao động; phối hợp với công đoàn cơ sở Công ty TNHH Golden Victory, xã Nghĩa Minh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Việc tổ chức đa dạng các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2023 đã khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, chủ doanh nghiệp và vai trò của các tổ chức công đoàn đối với người lao động. Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đoàn viên, công nhân lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, nhất là đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; động viên, khích lệ đoàn viên, công nhân lao động khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đóng góp cho sự phát triển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com