Hoa lụa “hút” khách dịp cuối năm

10:43, 16/01/2023

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, nhu cầu trang trí nhà cửa và tìm kiếm quà tặng của người dân ngày càng cao khiến cho thị trường hoa lụa nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Với những ưu điểm nổi trội đem lại như giữ được màu lâu, sắc hoa luôn tươi tắn, chất lượng hoa ngày càng tinh xảo nên hoa lụa đang được nhiều người ưa chuộng.

Khách hàng chọn mua hoa lụa tại một cửa hàng trên đường Phạm Hồng Thái (thành phố Nam Định).
Khách hàng chọn mua hoa lụa tại một cửa hàng trên đường Phạm Hồng Thái (thành phố Nam Định).

Đi dọc tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong, Hàn Thuyên, Phạm Hồng Thái, chợ Rồng… (thành phố Nam Định), nhiều người có thể nhìn thấy hàng loạt cửa hàng bày bán hoa lụa rực rỡ sắc màu với chất lượng, giá cả từ bình dân đến cao cấp. Ưu điểm của những sản phẩm hoa lụa hiện nay được làm với công nghệ hiện đại, sản phẩm chủ yếu làm bằng vải voan, lụa tơ tằm, nhựa và đá... Với nhiều sản phẩm, chất liệu, người chơi có thể mua hoa về cắm bình, treo tường hoặc làm thành giàn trang trí. Nhiều loại hoa được các nghệ nhân chế tác rất công phu, cây có thân làm từ thân cây gỗ thật, các bông hoa làm bằng vải đem so với hoa thật gần như không có sự khác biệt nhiều, trong khi độ bền có thể sử dụng được tới hàng chục năm mà không phai màu, sáng đẹp, tươi tắn không thua kém hoa thật, lại rất đa dạng đáp ứng được đủ mọi yêu cầu của người tiêu dùng. Nắm được tâm lý người tiêu dùng vào dịp Tết, các chủ cửa hàng hoa lụa thường lựa chọn những màu sắc đậm, tươi, bông lớn với hy vọng mang lại may mắn cho gia chủ. Ngoài những loài hoa quen thuộc như: lan, cúc, thược dược, đào, mai, mẫu đơn, ly, hồng … tại các cửa hàng hoa lụa còn xuất hiện các loại hoa hấp dẫn khách hàng ngay từ tên gọi như: Dạ thảo yến, cát tường, lan bạch dương, bông trang nhật và các loại cây phong thủy như kim tiền, trường thọ, bách, tùng, hạnh phúc... Nhiều khách hàng cho biết, chơi hoa lụa vừa bền, vừa đỡ tốn công “chăm sóc”, lại có thể dễ dàng trang trí ở mọi góc độ trong căn nhà của mình. Không những đa dạng về mẫu mã mà năm nay giá cả của các loại hoa lụa trên thị trường cũng phong phú. Tùy theo túi tiền mà người tiêu dùng có thể lựa chọn cho mình những chậu hoa ưng ý. Đối với hoa cắm sẵn trong bình loại thường có giá dao động từ trên 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/chậu. Đối với hoa chậu, hoa nhập khẩu, giá bán từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/chậu tùy loại hoa, chất liệu. Trong khi đó, các loại hoa bán theo cành cũng có mức giá rất đa dạng, còn các loại mai, đào làm sẵn theo nhánh có giá khoảng 20 nghìn đến 70 nghìn đồng/cành. Theo một số cửa hàng, giá thành tầm trung là mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất. Bên cạnh đó, cũng có những khách đặt mua chậu hoa lên tới 10 đến 30 triệu đồng để trưng trong không gian nhà rộng hoặc ở các nhà hàng, khách sạn. Có khách hàng có sẵn bình hoa và ý tưởng cũng có thể đến các cửa hàng yêu cầu người bán cắm từ những cành hoa lẻ theo ý thích. Đa phần hoa lụa có nguồn gốc từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, được các chủ cửa hàng nhập về, thiết kế cắm bình bán với mức giá từ bình dân đến cao cấp. Giá hoa lụa sản xuất ở trong nước chủ yếu là hàng bình dân hơn, thường được bán ở các chợ. Để cắm được một bình hoa lớn, người thợ phải mất 2 - 3 tiếng, chưa kể trước khi cắm hoa, còn phải làm khá nhiều công đoạn khác rồi mới uốn, nắn theo thế, nhúng qua keo rồi cắm vào những chiếc bình, chậu đã chọn sẵn. Tùy vào không gian, màu sắc nội thất của mỗi gia đình, khách hàng có thể lựa chọn, đặt hàng những bình hoa cho phù hợp. Đang chọn hoa lụa tại một cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ, chị Hoa cho biết: “Gia đình tôi vừa dọn nhà mới nên năm nay tôi chọn mua một chậu hoa mẫu đơn và một cây phong thủy để trang trí trong nhà dịp Tết. Tôi thấy tuy là hoa, lá giả nhưng màu sắc và độ tinh sảo của bình hoa không khác là bao so với hoa thật, cây thật, giá cả cũng phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng”. 

Không chỉ ở tại các cửa hàng, thôn Báo Đáp, xã Hồng Quang (Nam Trực), nơi từ lâu vốn nổi tiếng với nghề làm hoa lụa truyền thống, không khí sản xuất và mua bán gần những ngày giáp Tết thêm phần nhộn nhịp. Hiện, thôn có hơn 400 hộ sản xuất và kinh doanh hoa vải lụa lớn nhỏ, trong đó phần lớn là các hộ có truyền thống lâu đời. Sản phẩm của mỗi gia đình có mẫu mã riêng, không trùng lặp. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng của thị trường, các cơ sở sản xuất không ngừng làm mới, thay đổi mẫu mã. Năm nay, các cơ sở đã cải tiến những mẫu hoa mới như phong lan, lan hồ điệp, hoa ly… một số mẫu hoa truyền thống của làng vẫn đảm bảo duy trì sản xuất như: hồng, sen, mai, đào… Gia đình chị Nguyễn Thị Xuân là một trong những hộ có lượng hoa lụa bán ra nhiều nhất tại đây cho biết: “Trước kia chúng tôi làm hoa nhựa, mẫu mã chưa đa dạng đẹp như bây giờ, nhưng từ khi chuyển sang làm hoa từ vải lụa, khách hàng rất ưa chuộng. Các sản phẩm bán chạy nhất là hoa dùng để trang trí bàn thờ gia tiên và những cành hoa cỡ lớn, màu sắc đậm, bắt mắt dùng để cắm những bình cao, trang trí trong gia đình tạo điểm nổi bật cho ngôi nhà trong dịp Tết”. Bắt đầu từ đầu tháng chạp, làng Báo Đáp tấp nập, nhộn nhịp bước vào sản xuất và nhận các đơn đặt hàng từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng…hay xuất khẩu đi nước ngoài. Thời điểm này, các đơn hàng gần như đã hoàn tất để các hộ kinh doanh kịp bán ra thị trường. Những xe tải rực rỡ muôn sắc hoa mang theo vẻ đẹp của làng nghề đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài ra, còn có nhiều người dân ở các địa phương khác đến làng nghề, mua hoa chở đi bán rong khắp các làng quê, dãy phố, khiến cho làng hoa càng rộn ràng, sôi động. Hoa lụa đã góp phần thay đổi bộ mặt của làng quê trong thời kỳ đổi mới. Thu nhập bình quân hàng năm của những hộ gia đình trong làng từ 200 đến 300 triệu đồng là chuyện không còn hiếm của Báo Đáp. Không chỉ làm giàu cho gia đình, quê hương, hoa lụa Báo Đáp còn mang sắc xuân đến mỗi gia đình trong dịp Tết. 

Với sự phong phú về nghệ thuật, chủng loại, màu sắc, hoa lụa đã góp phần làm đa dạng, sinh động thế giới sắc màu của các loài hoa, đáp ứng nhu cầu của người dân, đem lại không khí vui tươi trong mỗi gia đình vào dịp Tến đến, xuân về./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com