Vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng ở một trường tư thục

06:04, 13/04/2021

Thành lập tháng 6-2006, Trường THPT Quang Trung nằm trên địa bàn xã Nam Hồng (Nam Trực) là trường THPT tư thục đầu tiên của tỉnh. Những năm qua, chi bộ Đảng, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám hiệu nhà trường đã phát huy sức mạnh đoàn kết, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên vượt lên khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, không ngừng đổi mới và phát triển bền vững. Đến nay, nhà trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao.

Giờ học giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh ở Trường THPT Quang Trung (Nam Trực).
Giờ học giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh ở Trường THPT Quang Trung (Nam Trực).

Thầy giáo Đoàn Văn Thoại, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT nhà trường cho biết “Chất lượng giáo dục có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại với một đơn vị hoạt động tự chủ. Điều đó, đặt ra chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu, các đoàn thể của trường phải hoạt động thiết thực, hiệu quả. Thuận lợi của trường, cả 3 thành viên HĐQT đều là đảng viên, từng công tác trong lĩnh vực giáo dục nhiều năm, lĩnh hội đầy đủ những chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của BCH Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, từ đó có nhiều định hướng, giải pháp xây dựng nhà trường ngày càng phát triển”. Ban chi ủy chi bộ nhà trường luôn đoàn kết, bàn bạc, xây dựng các nghị quyết về phát triển giáo dục, đưa nhà trường từng bước trở thành nơi thắp sáng khát vọng cho bao lớp thế hệ học sinh. Việc sinh hoạt của cấp ủy, của chi bộ được duy trì thường xuyên, nền nếp theo định kỳ hàng tháng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt được khuyến khích. Các thầy, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục đều quán triệt sâu sắc nội dung Cuộc vận động “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, chống tư tưởng suy thoái đạo đức lối sống; xây dựng phong cách nhà giáo mẫu mực, tôn trọng và hết lòng tận tụy vì học sinh thân yêu. Cùng với duy trì sinh hoạt, chi bộ quan tâm bồi dưỡng những giáo viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng. Từ 6 đảng viên ban đầu, đến nay chi bộ đã có 12 đảng viên, hiện đang hoàn thiện thủ tục kết nạp thêm 3 đảng viên mới. Nhiều thầy, cô giáo là đảng viên thực sự là tấm gương sáng trong giảng dạy, tự học, sáng tạo. Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường luôn có nhiều giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng dạy và học. Thầy Trần Văn Nghị, Phó bí thư chi bộ nhiệt tình, năng động trong công tác Đảng, công tác Đoàn, dạy môn Sinh học có chất lượng. Các cô giáo Phạm Thị Minh Tươi dạy môn Toán và Đoàn Thị Thanh Tâm dạy môn Ngữ văn luôn nhiệt huyệt với nghề, sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy, được học sinh tin yêu. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, các đoàn thể nhà trường tích cực trong hoạt động. Đoàn Thanh niên trường thường xuyên vận động học sinh tích cực học tập, xây dựng lối sống giản dị, tiết kiệm, trung thực trong thi cử; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Công đoàn nhà trường đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên, tham gia hiến máu nhân đạo, trao quà thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách... Bên cạnh chăm lo đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cũng được nhà trường đầu tư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Trường hiện có 20 phòng học cao tầng thoáng mát đều có lắp đặt máy chiếu, 4 phòng học chức năng, phòng vi tính, thư viện hiện đại, hội trường rộng, nhà tập luyện TDTT. Ngoài các phòng học chính, nhà trường xây dựng khu nhà giáo dục truyền thống trưng bày những hiện vật trong sinh hoạt, lao động sản xuất và chiến đấu của cha ông nhằm giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho học sinh.

Đồng chí Cao Xuân Hùng, TUV, Giám đốc Sở GD và ĐT trong lần về thăm trường đã nhận xét: “Trường THPT Quang Trung đi đầu trong khối trường tư thục của tỉnh về kỷ cương nền nếp, chất lượng giáo dục và những hoạt động sáng tạo, phong phú. Đây cũng là đơn vị tư thục duy nhất trong tỉnh đứng ra tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 qua đó nâng cao chất lượng đầu vào”. Hiện tại, nhà trường có 822 học sinh ở 16 lớp của 3 khối học. Với sự chỉ đạo của chi bộ, HĐQT, Ban giám hiệu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện tốt các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Hai không” và phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; triển khai việc bồi dưỡng học sinh giỏi cho tất cả các môn độc lập và các môn tổ hợp; tổ chức tốt việc phân luồng học sinh. Ngay từ lớp 10, học sinh của trường đã được tìm hiểu về các nghề nghiệp trong xã hội, được giáo dục nghề nghiệp lồng ghép trong các bộ môn: giáo dục công dân, kĩ thuật công nghệ... Trước khi học sinh làm hồ sơ thi đại học, các em được nhà trường tổ chức các buổi tư vấn với sự giúp đỡ, tư vấn của cán bộ phụ trách tuyển sinh. Được chuẩn bị tốt về tâm thế nên hầu hết học sinh đã lựa chọn được hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường của mình. Chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng cao. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhà trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, 98% học sinh đỗ đại học, xếp thứ 37/57 trường trong tỉnh. Đội tuyển học sinh giỏi của trường liên tục đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Với những thành tích đạt được, tập thể nhà trường đạt danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, là đơn vị “Có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5 năm liền nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2020, trường được nhận Bằng khen của Bộ GD và ĐT. Từ năm 2015 đến nay, chi bộ nhà trường liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”./.

Bài và ảnh: Đức Thiện


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com