Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo và đạo Tin lành nhân Lễ Giáng sinh 2014

08:12, 26/12/2014

Ngày 24-12-2014, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, chúc mừng các vị chức sắc và bà con giáo dân Công giáo và đạo Tin lành nhân Lễ Giáng sinh 2014.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm Linh mục Vũ Thanh Cảnh, đại diện Tòa Giám mục Hà Nội tại Nam Định và bà con giáo dân Giáo xứ Nam Định nhân dịp Lễ Giáng sinh 2014. Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Linh mục Vũ Thanh Cảnh và đồng bào Công giáo Giáo xứ Nam Định.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Linh mục Vũ Thanh Cảnh và đồng bào Công giáo Giáo xứ Nam Định.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng linh mục và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Đồng chí thông báo những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà tỉnh đã đạt được trong năm 2014; đánh giá cao những đóng góp của linh mục và đồng bào Giáo xứ Nam Định trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Thành phố Nam Định ngày càng văn minh, hiện đại. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh nói chung và Giáo xứ Nam Định nói riêng tiếp tục sống “tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Thay mặt các vị chức sắc và giáo dân Giáo xứ Nam Định, Linh mục Vũ Thanh Cảnh đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp cùng sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh dành cho Giáo xứ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm và chúc mừng Linh mục Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh xứ Giáo xứ Lạc Thành, xã Xuân Phú (Xuân Trường); thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Hoành Nhị, xã Giao Hà (Giao Thủy) và bà con giáo dân. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Công Chuyên, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Giao Thủy.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Mục sư Doãn Văn Ân, Hội thánh Tin lành Hoành Nhị, xã Giao Hà (Giao Thủy).
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Mục sư Doãn Văn Ân, Hội thánh Tin lành Hoành Nhị, xã Giao Hà (Giao Thủy).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng các vị linh mục, mục sư và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Chúc các vị chức sắc, chức việc, các vị trong ban hành giáo, ban chấp sự và giáo dân chuẩn bị bước sang năm mới hạnh phúc, đoàn kết, chung sức đồng lòng, có nhiều việc làm hữu ích góp phần cùng với đồng bào các tôn giáo xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các vị linh mục, mục sư cám ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đối với đồng bào Công giáo, Tin lành, đồng thời hứa sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và chúc mừng đồng bào Công giáo huyện Hải Hậu. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, BĐBP tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các Linh mục: Lê Văn Luật, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh (xã Hải Đông); Hoàng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh xứ Giáo xứ Thịnh Long (Thị trấn Thịnh Long).

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Linh mục Hoàng Văn Tuấn, Giáo xứ Thịnh Long (Hải Hậu).
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Linh mục Hoàng Văn Tuấn, Giáo xứ Thịnh Long (Hải Hậu).

Trong không khí vui tươi, rộn ràng của ngày Lễ Giáng sinh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng các vị linh mục cùng toàn thể bà con giáo dân trong huyện một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc, đồng thời biểu dương những thành tích của đồng bào Công giáo huyện Hải Hậu nói riêng và đồng bào Công giáo tỉnh nói chung trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” gắn với chương trình xây dựng NTM. Đồng chí mong muốn thời gian tới, đồng bào Công giáo trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt bà con giáo dân, các vị linh mục đã cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi thăm, chúc mừng Linh mục Phạm Ngọc Chinh và giáo dân Giáo xứ Dương A, xã Nam Thắng (Nam Trực).

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của các linh mục, bà con giáo dân Giáo xứ trong những năm qua trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo. Đồng chí chúc các vị linh mục, giáo dân đón Lễ Giáng sinh 2014 an lành và mong muốn trong thời gian tới các linh mục, ban hành giáo tích cực vận động bà con giáo dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt Giáo xứ Dương A, Linh mục Phạm Ngọc Chinh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và khẳng định sẽ vận động bà con giáo dân tiếp tục sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần vì sự phát triển chung của tỉnh./.

Tin, ảnh: Nhóm PV Thời sự



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com