Đường phố Thành Nam: Phố Lưu Chí Hiếu

09:03, 25/03/2016

Phố Lưu Chí Hiếu rộng 13,5m, dài 250m, có địa giới từ phố Phan Anh đến phố Lưu Tiên Phục, thuộc phường Thống Nhất (TP Nam Định).

Lưu Chí Hiếu (1923-1961), quê làng Hương Cát, nay là tổ dân phố Bắc Hoà, Thị trấn Cát Thành (Trực Ninh). Do sớm giác ngộ cách mạng nên ông là một trong những người đầu tiên gia nhập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội của huyện. Năm 1942, phong trào bị địch đàn áp dã man, ông được cấp trên chỉ đạo bí mật sơ tán lên Hà Nội, sau đó ra Hải Phòng và một thời gian sau vào Sài Gòn tiếp tục hoạt động cách mạng. Tại đây, Lưu Chí Hiếu tham gia phong trào “Thanh niên tiền phong giành chính quyền Sài Gòn - Gia Định”, gia nhập Tiểu đoàn Quyết tử, sau này là Đại đội 3824. Ông được kết nạp Đảng năm 1949. Sau ngày đình chiến, ông được bố trí làm cán bộ tổ chức của Quận uỷ Quận I, Thành uỷ Sài Gòn - Gia Định. Ngày 3-7-1955, ông bị bắt khi đang chỉ đạo cuộc biểu tình của nghiệp đoàn thợ giày do Uỷ ban Cứu trợ - bảo vệ tài sản dân chúng thành phố phát động và bị giam tại đề lao Gia Định (Biên Hoà). Sau này địch chuyển ông về giam tại Trung tâm huấn chính Biên Hoà, là một trong số 305 tù nhân “nguy hiểm” ở các nhà lao trên toàn miền Nam bị đày ra Côn Đảo. Đêm ngày 24-12-1961 ông đã hy sinh anh dũng tại “Chuồng Cọp” ở Nhà tù Côn Đảo sau những đòn tra tấn độc ác của kẻ thù. Cái chết của ông đã chặn đứng đợt khủng bố của địch khiến chúng phải thừa nhận “vũ lực không thể thắng được trái tim người cộng sản”. Ngày 3-2-1972, Đảng bộ Lưu Chí Hiếu đã chính thức ra đời ở trại VI khu B trong Nhà tù Côn Đảo, là nòng cốt của Đảo ủy lâm thời Côn Đảo. Ghi nhớ công lao của liệt sĩ Lưu Chí Hiếu, năm 2010, Nhà nước đã truy tặng liệt sĩ Lưu Chí Hiếu danh hiệu “Anh hùng LLVTND” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, mộ ông được khắc đậm dòng chữ “Quyết không ly khai” thể hiện ý chí bất khuất trước kẻ thù. Còn tại các nơi như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, Thị trấn Cát Thành quê hương ông đều có con đường mang tên ông để tưởng nhớ người cộng sản kiên trung, bất khuất./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com