Đường phố Thành Nam: Phố Lê Hiến Giản

09:03, 11/03/2016

Phố Lê Hiến Giản rộng 7m, dài 48m, có địa giới từ phố Nguyễn Viết Xuân đến phố Nguyễn Thực, thuộc Khu đô thị Hòa Vượng (TP Nam Định).

Lê Hiến Giản sinh năm Tân Tỵ (1341), tại trang Thượng Lao, huyện Tây Chân nay thuộc xã Nam Thanh (Nam Trực). Khoa thi Đình năm Giáp Dần (1374), Lê Hiến Giản đỗ Bảng nhãn, được triều đình bổ làm Trấn thủ phủ Thiên Trường. Ông có công mở đất Giao Thủy và các vùng lân cận. Sau đó, Lê Hiến Giản được triệu về triều đình làm quan tới chức Ngự sử Trung Đại phu, Thị lang Đại học sỹ Tri thẩm hình viện trông coi việc pháp luật. Với quê hương, Lê Hiến Giản đã có công tổ chức cho nhân dân đào một con sông (Đào giang) bắt nguồn từ sông Hồng chảy qua các vùng dân cư đông đúc của hai huyện Nam Trực và Trực Ninh đổ vào sông Ninh Cơ để thuyền bè đi lại được thuận tiện và cho đào các con ngòi bắt nguồn từ sông Đào chảy vào các cánh đồng để nhân dân thuận lợi làm nông nghiệp. Nhà Trần suy thoái, Hồ Quý Ly chuyên quyền, phế lập Vua Trần Phế Đế. Uy quyền xã tắc lung lay, vận nước nguy ngập, Lê Hiến Giản cùng các đại thần bàn kế sát hại Hồ Quý Ly, khôi phục nhà Trần. Mưu kế không thành, ông bị bắt, xử trảm ngày 12-12 năm Canh Ngọ (1390).

Ông được nhân dân thờ ở Đền Tứ (thôn Thượng Lao) và Đền Cả (thôn Xối Thượng, xã Nam Thanh, Nam Trực) và hằng năm tổ chức lễ hội vào ngày ông mất (12-12 âm lịch)./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com