Đường phố Thành Nam: Phố Phạm Ngọc Hồ

09:03, 18/03/2016

Phố Phạm Ngọc Hồ rộng 13,5m, dài 165m, có địa giới từ phố Vũ Mạnh Hùng đến phố Đào Duy Tùng, thuộc phường Thống Nhất (TP Nam Định).

Phạm Ngọc Hồ (1913-1984) quê Ninh Bình. Ông là người thành lập nên Đội Vũ trang tuyên truyền tại chiến khu Lạc Quần; từng tham gia phong trào đấu tranh đòi tăng lương ở Nhà máy Sợi Hải Phòng và được đồng chí Tô Hiệu giới thiệu vào Đảng năm 1939. Ông bị địch bắt giam vào nhà tù Hoả Lò. Trong thời gian tù đày, ông vẫn giữ vững khí tiết của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Sau khi ra tù, ông tiếp tục tham gia lãnh đạo, chỉ huy các phong trào cách mạng tại các huyện Trực Ninh, Xuân Trường cho đến ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Sau đó ông giữ nhiều chức vụ như: Sư đoàn trưởng, Chính uỷ Sư đoàn 320; Bí thư Quân khu Tây Bắc; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Phòng; Giám đốc Vụ tổ chức Công nghiệp. Từ năm 1964-1976 là Uỷ viên Thường trực UBKT Trung ương Đảng./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com