Đổi thay ở xóm May Đông Nam

08:01, 30/01/2013

Xóm May Đông Nam, xã Nam Hùng là một trong 5 làng văn hóa tiêu biểu được UBND huyện Nam Trực khen thưởng tại Tuần lễ Văn hóa - Giáo dục huyện nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-2012).

Xóm May Đông Nam, xã Nam Hùng (Nam Trực) hôm nay.
Xóm May Đông Nam, xã Nam Hùng (Nam Trực) hôm nay.

Thực hiện phong trào xây dựng làng văn hóa, nhân dân xóm May Đông Nam đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất bản quy ước nếp sống văn hoá của xóm; trong đó vận động nhân dân xây dựng xóm văn hóa có cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, khuyến khích các hộ, các cá nhân tích cực tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển ngành nghề. Chính quyền và các đoàn thể trong xóm huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi… Trong phát triển kinh tế, nhiều hộ trong xóm đã mua máy cày, bừa, máy tuốt lúa, phương tiện vận chuyển, xây dựng nhà lạnh để bảo quản giống phục vụ sản xuất; nhiều hộ đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, gà, vịt cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó đến nay, số hộ giàu và khá của xóm chiếm 70% số hộ trong xóm; số hộ nghèo giảm chỉ còn 0,7%. 100% số hộ có nhà kiên cố và cao tầng… Kinh tế phát triển nên toàn bộ đường làng, ngõ xóm đã được nhân dân đóng góp để bê tông hóa, làm rãnh thoát nước, bảo đảm phong quang sạch sẽ. Nhân dân còn dành đất để làm hố xử lý rác thải, thành lập tổ thu gom rác thải mỗi tuần 2 buổi. 100% số hộ trong xóm đã được sử dụng nước hợp vệ sinh. Để tạo nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, ngoài sự đóng góp của các hộ dân, xóm May Đông Nam đã vận động con em đang làm ăn, sinh sống ở các tỉnh, thành trong cả nước ủng hộ, đóng góp. Từ các nguồn kinh phí xã hội hoá, xóm đã xây mới 2 nhà văn hóa và làm 1.200m đường giao thông. Các công trình đã được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Qua phân loại bình xét, hằng năm xóm có 80% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhiều năm liền xóm May Đông Nam đạt khu dân cư tiên tiến, không có người sinh con thứ 3 trở nên, không có người mắc các tệ nạn xã hội, 100% trẻ trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Các gia đình trong xóm luôn giữ gìn nếp sống, mối quan hệ đoàn kết gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc tắt lửa tối đèn, quan tâm động viên các gia đình chính sách, người già, người cô đơn tàn tật, tích cực tham gia các tổ chức, đoàn thể xã hội. Việc hiếu, việc hỷ từng bước đi vào nền nếp. Đến nay, trong xóm không có người cưới tảo hôn, việc ăn uống linh đình trong đám cưới, đám tang đã giảm hẳn. Cuộc vận động xây dựng làng văn hóa đã đem lại sự đổi mới toàn diện cho xóm. Ý thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước của nhân dân trong xóm được nâng cao. Nhiều năm trong xóm không xảy ra xô xát, mâu thuẫn, khiếu kiện trái pháp luật. An ninh trật tự trên địa bàn xóm được giữ vững./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com