Hải Lý chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục

09:01, 29/01/2013

Xã Hải Lý (Hải Hậu) là vùng quê biển với 92% đồng bào Công giáo. Những năm trước do kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư cho giáo dục của xã còn nhiều hạn chế. Mặt khác, nếp nghĩ “học rồi cũng về làm muối, bám biển” đã ăn sâu vào từng gia đình nên nhiều năm liền xã không có học sinh dự thi vào các trường cao đẳng, đại học; có năm trường THCS của xã có 30-40 học sinh bỏ học.

Trường THCS Hải Lý được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.
Trường THCS Hải Lý được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

Với quan điểm đưa địa phương đi lên, thoát nghèo và làm giàu từ việc học, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp làm thay đổi nhận thức của nhân dân, trong đó bắt đầu từ việc tuyên truyền, vận động linh mục, các chức sắc tôn giáo tham gia BCH Hội Khuyến học xã, các chi hội khuyến học…; đưa công tác khuyến học khuyến tài lồng ghép trong các bài giảng giáo lý, các hoạt động xã hội. Tinh thần khuyến học được cụ thể hóa bằng các quỹ khuyến học, khuyến tài do nhà thờ lập và vận động bà con giáo dân tham gia. Nhiều học sinh nghèo đã được cấp học bổng để tiếp tục đến trường, học sinh nữ được khuyến khích học lên cao, học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng được tuyên dương, khen thưởng trước thánh đường. Đến nay, cả 10 xứ họ đạo trong xã đều có chi hội khuyến học hoạt động hiệu quả. Lãnh đạo xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp và từ các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất các trường học cao tầng khang trang, sạch đẹp với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Sự nghiệp giáo dục của xã được quan tâm chỉ đạo toàn diện, động viên mọi nguồn lực để phát triển nên chỉ sau một thời gian, cả 3 trường học mầm non, tiểu học và THCS của xã đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó Trường Mầm non Hải Lý nhiều năm liền giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc của huyện và của tỉnh. Toàn xã có trên 2 nghìn học sinh đang theo học ở các bậc học. Trường THCS Hải Lý đã xây dựng được cơ sở vật chất khang trang đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Nhà trường đã tham mưu với các cấp chính quyền và tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh học sinh đầu tư phòng máy vi tính, hệ thống cáp quang internet phục vụ cho việc cập nhật thông tin, ứng dụng trong giảng dạy. Năm 2011, phụ huynh học sinh đã ủng hộ 153 triệu đồng để xây dựng hệ thống cấp nước sạch và công trình vệ sinh. Đội ngũ giáo viên phần lớn đều ở xa nhà, nhiều phụ huynh đã tình nguyện cho mượn nhà ở để các thầy cô yên tâm công tác. Với đội ngũ 35 cán bộ, giáo viên, trong đó có 74% đạt trình độ trên chuẩn, phần lớn là giáo viên trẻ, vì vậy việc khơi dậy sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề, chăm lo giáo dục học sinh là việc đầu tiên cần làm để nâng cao chất lượng giáo dục. Với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương cùng với phương thức quản lý mới của ban giám hiệu nhà trường, đội ngũ giáo viên của trường đã cố gắng vươn lên, trau dồi kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, tự học để nâng cao trình độ. Từ năm 2008 đến nay, hầu hết các giờ hội giảng tại trường đều có giáo viên đạt loại giỏi. Năm học 2010-2011, cả 4 giáo viên tham dự hội giảng cấp huyện đều đạt loại giỏi, một giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm đạt giải khuyến khích cấp tỉnh. Mỗi giáo viên đều gần gũi với học sinh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh, đồng thời khuyến khích động viên các em phấn đấu vươn lên trong học tập. Trường hợp học sinh bỏ học, nhà trường báo cáo với lãnh đạo xã để cùng cán bộ xã và giáo viên đến vận động các em trở lại lớp học. Các chi hội khuyến học và các tổ chức đoàn thể cũng đặc biệt quan tâm, động viên học sinh đến trường và nhắc nhở phụ huynh dành thời gian cho con em học tập tại nhà. Những học sinh con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được miễn giảm các khoản đóng góp và hỗ trợ sách bút, quần áo. Riêng năm học 2011-2012, nhà trường đã tặng 40 suất quà và tặng 30 chiếc áo mùa đông cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm học 2010-2011, thực hiện chương trình hỗ trợ cho học sinh vùng biên giới, biển đảo của Chính phủ, học sinh của xã được miễn đóng học phí, mỗi học sinh đến trường được hỗ trợ 70 nghìn đồng/tháng để các em yên tâm, phấn khởi đi học. Sự quan tâm của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong xã cùng sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường là động lực và là yếu tố quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục vùng chân sóng. Trong năm học vừa qua, xã đã có 57% học sinh đăng ký dự thi vào THPT, 25 học sinh THCS đã đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Nhiều học sinh đã đăng ký dự thi và đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Với nhiều “đòn bẩy” tích cực từ cấp uỷ Đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội, sự học ở Hải Lý đã từng bước đi lên./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com