Hiệu quả từ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

01:08, 16/08/2010

Những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT từ cơ sở. Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tọa đàm, hội thi, phát tờ rơi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và mở các lớp phổ biến kiến thức phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức của quần chúng cảnh giác, tích cực phòng ngừa và chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm. Hàng năm, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" ở các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đồng thời nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ qua các mô hình, điển  hình tiên tiến ở các địa bàn, lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, liên kết giữa các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong phòng ngừa tội phạm cũng được tăng cường. Nhiều mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa được phát triển đa dạng, phong phú, có hiệu quả, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm. MTTQ đẩy mạnh thực hiện mô hình "Khu dân cư tự quản không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", Hội LHPN tỉnh với mô hình phong trào "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội", "Xây dựng gia đình gương mẫu", Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào "Xung kích bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội", Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh phong trào cán bộ, công nhân viên tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn. Bên cạnh đó là các mô hình phong trào bảo vệ ANTQ theo hướng "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" ở các địa phương như: "Liên gia tự quản", "Tổ dân tự quản, nhóm hộ tự phòng", "Toàn dân tham gia cảm hoá, giáo dục đối tượng cai nghiện ở địa bàn dân cư", "Thôn xóm yên vui, gia đình hạnh phúc", "Bình yên làng du lịch sinh thái", "Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu". Cùng với việc đẩy mạnh các mô hình, phong trào, lực lượng công an đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp củng cố lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm về ANTT trên địa bàn ngay từ cơ sở

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp, đồng đều cả về bề rộng và chiều sâu đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 5 năm qua, lực lượng công an đã tổ chức hàng chục đợt cao điểm vận động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quần chúng đã cung cấp hàng nghìn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra khám phá hàng trăm vụ án xảy ra trên địa bàn; gọi hỏi răn đe, giáo dục gần 25.000 lượt đối tượng hình sự; bắt và vận động đầu thú 1.312 đối tượng truy nã, triệt phá 967 ổ nhóm tội phạm, bắt 1.819 đối tượng; quần chúng đã giúp đỡ lực lượng công an giải quyết 136 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; phát hiện, điều tra, bắt giữ 3.533 vụ với 5.012 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu 3,45 kg, 21 bánh hêroin, 5,2 kg thuốc phiện và trên 1.000 viên hồng phiến…, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian tới các cấp, các ngành; trong đó nòng cốt là lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào ANTT ở địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào theo hướng "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ", thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào, xây dựng các mô hình phù hợp với từng địa bàn, chú trọng các mô hình phòng ngừa đồng thời thực hiện có hiệu quả các đề án trong Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và  kế hoạch tổng thể về phòng chống ma tuý./.



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com