Hiệu quả từ công tác khuyến học, khuyến tài

10:08, 11/08/2010

Chi nhánh Cty Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.  Ảnh: Thu Hà
Chi nhánh Cty Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.     Ảnh: Thu Hà

Khu A, thôn Mỹ, xã Nam Hải (Nam Trực) có 70 hộ dân với gần 300 nhân khẩu. Với truyền thống hiếu học, mặc dù còn khó khăn, nhiều gia đình trong thôn vẫn tạo điều kiện cho con em học hành. Tháng 9-1997, chi hội khuyến học của khu được thành lập. Từ 24 hội viên lúc ban đầu, đến nay, số hội viên tham gia chi hội khuyến học đã phát triển đạt 19% dân số, với 75% số hộ gia đình trong thôn có hội viên khuyến học và số gia đình hiếu học đã đạt 90,2% số hộ trong thôn. Quỹ khuyến học của chi hội một phần do hội viên tự nguyện đóng góp cùng sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và nhiều nhà hảo tâm khác, nên số dư bình quân của quỹ luôn tăng. Riêng trong năm 2008, số quỹ của chi hội có trên 11 triệu đồng, tổ chức khen thưởng cho 341 lượt học sinh giỏi và các cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, khen thưởng cho 11 lượt giáo viên các cấp, hỗ trợ 2 học sinh nghèo vượt khó tiếp tục đến trường. Từ nhiều năm nay, 100% học sinh trong độ tuổi đi học đều đến trường, không có học sinh hư, học sinh bỏ học. 100% học sinh sau khi học xong THPT đều theo học các trường cao đẳng và dạy nghề. Với mô hình học tập "Học để biết, học để làm giàu", chi hội khuyến học thôn đã kết hợp với các đoàn thể xã hội mở nhiều lớp học cộng đồng về phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thông tin thời sự, vệ sinh môi trường, nuôi con khỏe dạy con ngoan, tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng nấm, dệt len xuất khẩu… đã góp phần nâng cao dân trí và tăng thu nhập cho người dân trong những lúc nông nhàn. Từ hiệu quả của phong trào khuyến học, khuyến tài, đến nay, trên địa bàn dân cư có 6 người đạt trình độ từ thạc sỹ trở lên, trên 60 người có trình độ đại học, 75 người có trình độ cao đẳng, trung cấp, 12 người là sỹ quan trung, cao cấp trong quân đội, trong đó có 1 sỹ quan cấp tướng, 1 Nghệ sỹ Ưu tú...

Đến khu A, thôn Mỹ hôm nay, không chỉ thấy những học sinh chăm chỉ học hành, biết giúp đỡ cha mẹ trong công việc nhà mà còn rất lễ phép, biết kính trên nhường dưới và có ý thức vươn lên làm chủ cuộc sống. Hơn 10 năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài, khu A, thôn Mỹ, xã Nam Hải đã phát huy được phong trào quần chúng cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương./.

Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com