Triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm

03:06, 29/06/2021

Ngày 29-6, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy). Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Giao Thủy và thị trấn Quất Lâm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an trao đổi biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm (Giao Thủy).
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an trao đổi biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm (Giao Thủy).

Khu du lịch biển Quất Lâm có nhiều các cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke, massage..., đều có số lao động trung bình từ 3-15 người, chủ yếu là nữ. Trong môi trường làm việc nhạy cảm, nhiều lao động nữ luôn là đối tượng có nguy cơ cao bị lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó các đối tượng hình sự, ma túy ở nơi khác cũng lợi dụng địa bàn du lịch biển hoạt động, là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm như cướp, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cố ý gây thương tích, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thống kê từ năm 6-2016 đến tháng 6-2021, trên địa bàn thị trấn Quất Lâm xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 23 vụ, bắt khởi tố 24 bị can, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%, phát hiện khởi tố 42 vụ, 43 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện khởi tố 30 vụ, 38 đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm, 4 vụ, 23 đối tượng đánh bạc, xử lý hành chính 14 vụ, 55 đối tượng đánh bạc, 64 đối tượng về hành vi mua, bán dâm... Trước thực trạng đó, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm với mục tiêu giảm ít nhất từ 10% số vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với thời gian liền kề trước khi thực hiện kế hoạch; xây dựng khu du lịch biển Quất Lâm không có mại dâm, cờ bạc, ma túy. Đến hết tháng 12-2021, tạo chuyển biến cơ bản tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm tại khu du lịch biển Quất Lâm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đánh giá cao các nội dung, biện pháp Công an tỉnh đã đề ra và nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần thống nhất nhận thức và thực hiện một số nội dung trọng tâm, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia giải quyết, chuyển hóa địa bàn, ổn định tình hình an ninh trật tự một cách bền vững, không để phức tạp trở lại. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành Công an thực hiện tốt các quy chế, chương trình phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh hướng dẫn huyện Giao Thủy triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn khu du lịch biển Quất Lâm gắn với chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự hàng năm. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các tổ chức trực thuộc phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn./.

Tin, ảnh: Xuân Thu  


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com