Thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền lợi của công nhân, viên chức và lao động

05:07, 14/07/2019

Ngày 12-7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, tham gia 253 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; tổ chức 135 cuộc tư vấn pháp luật cho 420 lượt công nhân lao động bằng nhiều hình thức. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, triển khai chương trình Tết sum vầy tại 9 công đoàn cấp trên cơ sở và 40 công đoàn cơ sở. Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên" gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng 24.045 suất quà với tổng trị giá 3 tỷ 382 triệu đồng; Tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa UBND tỉnh và các ngành chức năng với công nhân lao động, cán bộ công đoàn tại Khu công nghiệp Bảo Minh thu hút trên 300 công nhân lao động và cán bộ công đoàn tham gia; thành lập 4 công đoàn cơ sở, phát triển mới 1.575 đoàn viên (vượt 57,5% kế hoạch); triển khai chương trình "Mái ấm công đoàn" giai đoạn 2019-2023 tới các cấp công đoàn trong tỉnh. Các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "xanh - sạch - đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" gắn với phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" được Liên đoàn Lao động tỉnh phát động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị...

6 tháng cuối năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp. Thực hiện các giải pháp nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động; tổ chức các hội thi văn hóa, thể thao, phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và các ngày lễ lớn của đất nước; tích cực bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; quan tâm thăm hỏi, động viên và giúp đỡ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng kịp thời đoàn viên công đoàn có thành tích và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com