Công an Thành phố Nam Định biểu dương, khen thưởng cán bộ chiến sĩ đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm

05:07, 12/07/2019

Chiều 12-7, Công an Thành phố Nam Định tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh tới dự.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao phần thưởng, tuyên dương các đơn vị phá án.
Đại tá Phạm Văn Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao phần thưởng, tuyên dương các đơn vị phá án.

Thời gian qua, Công an Thành phố Nam Định phối hợp với Điện lực Nam Định rà soát, phát hiện 13 trạm biến áp trên địa bàn thành phố bị kẻ gian trộm cắp dây cáp điện. Hành vi trộm cắp của đối tượng tuy không gây thiệt hại lớn về kinh tế nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc truyền tải, cung cấp điện cho nhân dân. Trước tình hình trên, ngày 10-7-2019, Công an Thành phố Nam Định xác lập Chuyên án bí số 719Đ tập trung lực lượng, biện pháp nhanh chóng điều tra khám phá, truy bắt đối tượng, thu hồi vật chứng. Qua đấu tranh chuyên án, đến khoảng 3h ngày 12-7-2019, Công an thành phố đã bắt được đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1989) trú tại xóm Trung, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tại khu vực đường Bái, phường Lộc Vượng (Thành phố Nam Định) khi đối tượng đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện tại trạm biến áp đường Bái -  ngã ba đường gom ven hồ Truyền Thống - đường Bái. Đấu tranh khai thác mở rộng, Thành khai nhận chính là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện tại 13 trạm biến áp trên địa bàn Thành phố Nam Định. Bản thân Thành trước đây có học cơ khí nên hiểu biết về nguyên lý của trạm biến áp điện. Do bản chất lười lao động, ham chơi và thiếu tiền tiêu xài nên ngày 4-7-2019, Thành đã thực hiện hành vi trộm cắp và cắt phần lõi đồng mang đi tiêu thụ. Cùng với thủ đoạn trên, từ ngày 4 đến ngày 11-7-2019, Thành đã thực hiện các vụ trộm cắp dây cáp điện ở 13 trạm biến áp. Tiến hành triệu tập và làm việc với cửa hàng thu mua phế liệu nơi Thành bán lõi đồng, công an đã thu giữ 91kg cuộn dây đồng các loại, phù hợp với vật chứng vụ án. Hiện Đội Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Nam Định đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng nhằm khai thác mở rộng án và làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với chủ cửa hàng thu mua phế liệu.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc công an tỉnh, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý chí kiên quyết tấn công tội phạm, lập được chiến công xuất sắc, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Công an Thành phố Nam Định trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com