Đảng bộ xã Nam Dương chú trọng phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân

08:48, 05/02/2024

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên tất cả các tuyến đường liên huyện, liên xã, đường thôn xóm trên địa bàn xã Nam Dương (Nam Trực) đều được treo Cờ Đảng, băng rôn chào mừng năm mới. Dọc tuyến đường trục xã, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, nhịp sống sôi động, đời sống của người dân được nâng lên, nông thôn mới (NTM) ngày càng khang trang, hiện đại. Đó chính là thành quả thể hiện rõ sự đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền nơi đây.

Nông dân xã Nam Dương chăm sóc cây màu vụ đông.
Nông dân xã Nam Dương chăm sóc cây màu vụ đông.

Chi bộ thôn Phúc Thiện có 46 đảng viên, trên cơ sở sáp nhập từ 2 thôn Vọc và thôn Trung Hòa, ban chi ủy thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia vận động nhân dân quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình của địa phương. Ngoài sinh hoạt chi bộ thường kỳ, ban chi ủy còn chú trọng tổ chức tốt các cuộc sinh hoạt chuyên đề... Đối với chuyên đề phát triển kinh tế, do sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, chi bộ thôn đã bám sát chỉ đạo của cấp trên thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển cây vụ đông hàng hóa, mở rộng chăn nuôi, năm 2023 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng; 95% số hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%. Chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên phụ trách hộ dân, thực hiện dân vận khéo, tạo điều kiện thuận lợi để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Được người dân trong thôn đồng tình ủng hộ, đến nay các tuyến đường thôn xóm đều được nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường được các tổ chức đoàn thể Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Cựu chiến binh đảm nhiệm trồng hoa, quét dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh…; 100% đường dong ngõ đều có điện thắp sáng ban đêm; người dân thực hiện nghiêm túc quy ước, hương ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội của thôn.

Đồng chí Phạm Quang Khải, Chủ tịch UBND xã Nam Dương cho biết: Năm 2023, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của UBND huyện Nam Trực về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xã Nam Dương đã tập trung cụ thể hóa 9 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời phân công các đồng chí đảng ủy viên tham dự sinh hoạt hàng tháng hoặc sinh hoạt chuyên đề cùng các chi bộ và tham gia các buổi sinh hoạt, tọa đàm, giao lưu chuyên đề về phát triển kinh tế của các tổ chức Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, báo cáo cấp ủy có những giải pháp cụ thể, thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế và chỉ đạo UBND xã, các thôn, xóm, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, lựa chọn các vùng chuyên canh áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống mới, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Nhờ chủ trương đúng đắn, cách làm phù hợp, xã đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế như: Đối với sản xuất nông nghiệp, xã chủ trương không để đất nghỉ xây dựng phát triển vùng đồng màu, đến nay tổng diện tích canh tác toàn xã đạt trên 362ha; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 863,4ha; trong đó cây lúa có diện tích trên 475ha (97% diện tích gieo sạ), năng suất bình quân cả năm đạt 44,4 tạ/ha/năm. Tổng giá trị thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi ước đạt trên 66,175 tỷ đồng. Năm 2023, xã Nam Dương đăng ký 2 sản phẩm lạc rang húng lìu loại lạc nhân đỏ và lạc nhân trắng của hộ ông Phạm Văn Khương thôn Chiền B đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. 

Với sự nỗ lực trong việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc, bám sát cơ sở, “lấy dân làm gốc”, xây dựng nghị quyết đúng, trúng, kịp thời, Đảng bộ xã Nam Dương đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đều được chú trọng. Đối với y tế duy trì chế độ trực khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, năm 2023 có tổng số hơn 3.300 lượt người dân đến khám bệnh; làm tốt công tác tiêm phòng cho trẻ em, tuyên truyền vệ sinh phòng dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì trạm y tế đạt chuẩn y tế, chuẩn xanh - sạch - đẹp. Về giáo dục các trường duy trì chuẩn mức độ 2, chuẩn xanh - sạch - đẹp và an toàn, hiện nay, xã đang tiếp tục chỉnh trang, hoàn thiện theo tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025; đến nay, trên địa bàn xã tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn NTM còn dưới 1%.

Nhờ thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội đã tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Nam Dương nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, xã Nam Dương tiếp tục chú trọng đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phấn đấu đến hết năm 2024 có trên 90% số thôn/xóm, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa, 85% số hộ dân trở lên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa./.

Bài và ảnh: Hồng Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com