Phụ nữ Mỹ Lộc chung tay vì môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp"

08:09, 04/01/2024

Phát huy vai trò của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã triển khai thực hiện các mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) thiết thực, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Lộc trao tặng làn nhựa đi chợ cho các hội viên phụ nữ thị trấn Mỹ Lộc tham gia mô hình điểm Phân loại rác thải tại hộ gia đình.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Lộc trao tặng làn nhựa đi chợ cho các hội viên phụ nữ thị trấn Mỹ Lộc tham gia mô hình điểm "Phân loại rác thải tại hộ gia đình".

Chúng tôi đến thôn Hồng Hà, xã Mỹ Tân vào một buổi sáng Chủ nhật để tham gia hoạt động dọn vệ sinh môi trường với các hội viên phụ nữ của thôn. Mặc dù trời khá lạnh nhưng từ 7h30 chị em đã có mặt đông đủ để nghe chi hội trưởng phân công nhiệm vụ. Sau khi nhận nhiệm vụ, hội viên nhanh chóng di chuyển về các dong ngõ thực hiện việc được giao. Chị Nguyễn Thị Hồng, thôn Hồng Hà cho biết: “Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật sáng - xanh - xanh - đẹp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện phát động, đều đặn hàng tháng chúng tôi đều tiến hành dọn vệ sinh, thu gom rác thải, cây hoa, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật… tại các dong ngõ, khu dân cư, ngoài ruộng. Quá trình dọn vệ sinh, chị em trong thôn còn đến từng hộ gia đình tuyên truyền các nội dung về BVMT”. Nhờ hoạt động dọn vệ sinh môi trường của hội viên phụ nữ, cảnh quan môi trường nơi đây ngày càng sạch, đẹp.

Về nhiều thôn, xóm của xã Mỹ Phúc chúng tôi thật sự bất ngờ bởi từ cổng đến sân vườn, nhà đều sạch sẽ. Từ đầu ngõ, gia đình chị Nguyễn Thị Lanh, thôn Lựu Phố đặt một thùng hai ngăn để đựng các loại rác khác nhau. Phía bên phải, chị Lanh quy định với mọi người trong nhà sẽ đựng các loại rác thải sinh hoạt như rau cỏ, lá cây, bụi bẩn; bên trái đựng các loại túi ni lông, vỏ chai nhựa, các loại rác thải rắn… Cũng theo chị Lanh, đây chính là “thành tích” của cả gia đình từ khi tham gia vào mô hình “Chi hội phụ nữ phân loại, xử lý rác thải BVMT” và “Biến rác thành tiền” do Hội Phụ nữ xã thành lập. Cũng như chị Lanh, các hội viên sau khi tham gia mô hình được Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và giới thiệu một số quy định BVMT; hướng dẫn cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường; các giải pháp để phòng, chống rác thải nhựa và giảm thiểu tối đa tác hại của túi ni lông… Trong quá trình phân loại rác, hội viên phụ nữ xã còn tiến hành phân loại các vật dụng tái chế được để gom lại bán phế liệu gây quỹ Hội.

Để triển khai hiệu quả công tác BVMT, hàng năm, các cấp Hội LHPN huyện Mỹ Lộc chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên truyền cho toàn thể hội viên nội dung của Luật BVMT, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường…; chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về BVMT vào các buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ (CLB), chi, tổ hội và thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: nói chuyện chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt CLB, sinh hoạt chi hội… kết hợp dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), Ngày Môi trường thế giới (5-6). Hội LHPN huyện còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn; phát tài liệu về giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động hội viên thực hiện phân loại rác thải tại gia đình, hạn chế sử dụng túi ni lông; thu gom vỏ thuốc trừ sâu, không đốt rơm rạ, không xả rác thải ra sông, đường dong, ngõ... Điểm nhấn trong hoạt động tham gia BVMT của Hội LHPN huyện là đã phát động sâu rộng phong trào “Phụ nữ Mỹ Lộc xây dựng NTM”, gắn với tiêu chí của cuộc vận động 
“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Theo đó, mỗi cơ sở Hội lựa chọn những phần việc và triển khai các hoạt động cụ thể để thực hiện như: Xây dựng các mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản; phân loại rác thải trong sinh hoạt; thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; phụ nữ sử dụng làn nhựa đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông; tham gia làm vệ sinh đường làng ngõ xóm; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nguồn nước; trồng và chăm sóc hoa, cây xanh... Trong năm 2023, 100% các chi hội duy trì hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; duy trì và trồng mới 5,5km đường hoa, cây xanh.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, chung tay BVMT, các cấp Hội Phụ nữ huyện còn hỗ trợ các chi hội xây dựng và gắn biển các tuyến đường “Tự quản về vệ sinh môi trường”. Đến nay, toàn huyện có 2.170 tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường; thành lập mới các mô hình BVMT thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia như: “Tổ phụ nữ thu gom rác thải và tự quản BVMT”, “Tổ phụ nữ liên kết trồng hoa”, “Phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Chi Hội Phụ nữ chống rác thải nhựa BVMT”, “Chi Hội Phụ nữ phân loại, xử lý rác thải BVMT”, “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch”… Hiện, toàn huyện có 85% hộ gia đình thực hiện có hiệu quả mô hình “Phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình”. Đặc biệt, để góp phần thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh, trong năm 2023 các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội nhân rộng mô hình xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch’’ (có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) gắn với thực hiện 4 giá trị gia đình “An toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và bình đẳng”. Đến nay 11/11 Hội cơ sở đã thành lập mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” và nhân rộng mô hình tới 100% chi hội tại 2 xã NTM kiểu mẫu là Mỹ Thành, Mỹ Thịnh. Hàng năm mỗi Hội cơ sở đã giúp đỡ ít nhất 5 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động và xây dựng được 1 công trình, phần việc góp phần xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu... Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ sử dụng nước sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà tiêu, công trình phụ hợp vệ sinh, đảm bảo các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. Cụ thể, thực hiện chương trình dự án “Quỹ quay vòng” làm công trình vệ sinh hộ gia đình, Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Ban quản lý dự án Hội LHPN tỉnh thẩm định hồ sơ, giải ngân cho 94 hộ gia đình ở các xã Mỹ Hà, Mỹ Tiến và thị trấn Mỹ Lộc vay 940 triệu đồng để xây công trình vệ sinh.

Với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, phong trào BVMT của các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã tạo sự lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân. Thông qua phong trào không những góp phần giữ gìn môi trường sống mà còn khẳng định vai trò, đóng góp của chị em phụ nữ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đang được triển khai sôi nổi trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Mỹ Lộc nói riêng./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com