Vận động nhân dân tích cực  xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

08:36, 22/09/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành những chương trình hành động thiết thực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, từ đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết và vai trò chủ thể của nhân dân.

Nông thôn mới kiểu mẫu xóm Lâm Phú, xã Giao Phong (Giao Thủy). 
Bài và ảnh: Lam Hồng
Nông thôn mới kiểu mẫu xóm Lâm Phú, xã Giao Phong (Giao Thủy). 

Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tạo sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, MTTQ các cấp tiếp tục khơi dậy nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo; đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó về hạ tầng, tiếp tục đầu tư kiên cố hóa kênh mương, nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, hệ thống tiêu thoát nước thải trong các khu dân cư; xây dựng cổng làng; lắp đặt bổ sung cột đèn chiếu sáng. Về cảnh quan môi trường, MTTQ các cấp đã xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư như “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Tổ thu gom rác thải”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở 67 xã có đông đồng bào Công giáo; đẩy mạnh phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”. Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tích cực vận động nhân dân đầu tư chỉnh trang tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp ở các nơi công cộng thông qua việc trồng cây bóng mát đồng chủng loại trên các tuyến đường, đảm bảo hè thoáng, đường sạch; xây dựng các bồn hoa tại khu vực trung tâm xã, xóm; xây dựng mô hình vườn hoa thanh niên, hàng cây cựu chiến binh, tuyến đường hoa phụ nữ kiểu mẫu…

Các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Công đoàn các cấp chủ trì vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường; thay đổi thói quen, hạn chế dùng đồ nhựa, túi nilon sử dụng một lần trong sinh hoạt hàng ngày. Hội Nông dân các cấp vận động hội viên nông dân thực hiện thu gom bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng bảo đảm quy định; thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình, xây dựng vườn kiểu mẫu. Hội Phụ nữ các cấp đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”; chủ trì vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa, đảm bảo 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh chủ trì vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh đường phố, ngõ xóm; tuyên truyền chống rác thải nhựa, ra quân làm vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân giám sát các cơ sở làng nghề, các hộ tư nhân đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất kinh doanh, xả rác thải, chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo quy định…

Từ phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Điển hình như tại xã Giao Phong (Giao Thủy), MTTQ và các tổ chức thành viên đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là huy động, phát huy công sức, trí tuệ của nhân dân địa phương, con em xa quê. Thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã đã huy động được gần 197 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động đóng góp, ủng hộ của cộng đồng dân cư (để làm đường, trường học, trạm y tế) 6 tỷ đồng; vốn nhân dân tự nguyện đóng góp để xây dựng hạ tầng nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi các mô hình sản xuất 50 tỷ đồng; vốn huy động từ nguồn khác 5 tỷ đồng. Nhân dân địa phương còn đóng góp 3.000 ngày công lao động; hiến, góp 10 nghìn m2 đất (trị giá gần 50 tỷ đồng) để làm các công trình của xã, xóm. Với những kết quả đạt được, năm 2022, xã Giao Phong là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận là xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (nổi trội về lĩnh vực giáo dục). Tháng 3-2023, xã Giao Phong là một trong 9 mô hình trên cả nước được Bộ NN và PTNT phê duyệt vào danh mục mô hình thí điểm xã NTM thông minh.

Còn tại xã Xuân Kiên (Xuân Trường), để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, MTTQ xã đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là về nội dung, nguồn lực xây dựng NTM. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch MTTQ xã cho biết: Trong quá trình tuyên truyền, xã đã coi trọng phát động phong trào thi đua tới các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, con em địa phương đang sinh sống, học tập, công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng chung tay với địa phương để xây dựng NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn lực huy động xây dựng xã NTM kiểu mẫu đến cuối năm 2022 được trên 143,8 tỷ đồng. Đặc biệt, để thực hiện tiêu chí về nâng cao thu nhập cho người dân, MTTQ và các đoàn thể đã đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng, giá trị cao; hình thành các liên kết sản xuất, thu hút các dự án về nông nghiệp; hỗ trợ vốn và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phát huy lợi thế của xã có nhiều nghề, ngành nghề truyền thống lưu truyền qua các thời kỳ như đúc đồng, cơ khí, sản xuất các loại máy nông nghiệp, máy xây dựng, chế biến đồ gỗ, chế biến lương thực thực phẩm đã có thương hiệu, uy tín trong và ngoài nước, xã còn chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, tạo việc làm mới cho nhiều lao động. Đời sống nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 90,05 triệu đồng/người/năm, xã không còn hộ nghèo…

Từ việc phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đến nay, toàn tỉnh đã có 189/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 92,6%) và 19 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cảnh quan môi trường nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com