Hiệu quả từ phong trào xây dựng “5 phong cách nhà giáo Trực Ninh”

08:26, 28/07/2023

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, thiết thực, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Trực Ninh đã cụ thể hóa bằng phong trào xây dựng “5 phong cách nhà giáo Trực Ninh”: Phong cách sống - tình thương, danh dự; Phong cách học tập - thường xuyên, suốt đời; Phong cách làm việc - kỷ cương, sáng tạo; Phong cách ứng xử - tôn trọng, biết điều; Phong cách gia đình - hòa thuận, hiếu đễ. Cùng với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “5 phong cách của nhà giáo Trực Ninh” góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo của huyện “vừa hồng, vừa chuyên”, thiết thực nêu gương đối với học sinh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng GT và ĐT.

Thầy Nguyễn Sỹ Hiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Đào Sư Tích, hướng dẫn học sinh thực hành trong một giờ học Vật lý.
Thầy Nguyễn Sỹ Hiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Đào Sư Tích, hướng dẫn học sinh thực hành trong một giờ học Vật lý.

Toàn ngành GT và ĐT huyện luôn duy trì, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng phong cách nhà giáo Trực Ninh, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GT và ĐT trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành phải luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và công tác, tôn trọng mọi người, giàu lòng nhân ái, vị tha; trọng danh dự, sống trong sạch, lành mạnh; trong gia đình, tôn kính cha mẹ, ông bà, thương yêu, đùm bọc, hòa thuận với anh chị em, giáo dục con cái tiến bộ, trưởng thành, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.

Quá trình thực hiện, ngành GD và ĐT huyện và các nhà trường đã phát động phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Tập thể lãnh đạo nhà trường tự giác nêu gương, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, nhiệt huyết với nghề, yêu thương học sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy. Thầy, cô giáo các nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp và áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy để phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học. Hàng năm, các nhà trường phát động và khích lệ cán bộ, giáo viên tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp; động viên các thầy cô tham gia cộng đồng giáo viên sáng tạo để tăng cường học hỏi các phương pháp mới tiến bộ, hiệu quả… 

Qua 10 năm triển khai xây dựng 5 phong cách nhà giáo Trực Ninh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, giáo viên toàn ngành GD và ĐT huyện; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành đạt 60,34%; 88,23% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo; trong đó cấp mầm non đạt 97,08%, cấp tiểu học đạt 78,84%, cấp THCS đạt 86,19%. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ nhà giáo Trực Ninh đã đóng góp xứng đáng đưa sự nghiệp giáo dục của huyện phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Nhiều năm liên tục, huyện luôn được đánh giá trong tốp dẫn đầu về các tiêu chí thi đua của ngành GD và ĐT tỉnh. 

Từ năm 2013 đến nay, ngành GD và ĐT huyện được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: 4 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; 5 tập thể, 12 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hàng trăm tập thể, cá nhân được Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; trên 700 lượt nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia... Năm 2016 Phòng GD và ĐT huyện Trực Ninh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2019, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2018, Trường THCS Đào Sư Tích được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm học 2022-2023, được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm học 2022-2023 nhiều nhà trường của huyện được đề nghị UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, Bằng khen;... Các cá nhân tiêu biểu như Nhà giáo Ưu tú Đặng Xuân Hữu, nguyên Trưởng Phòng GD và ĐT huyện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020; đồng chí Trần Hải Bằng, Trưởng Phòng GD và ĐT huyện, năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng như đồng chí Nguyễn Tiến Thi (Phòng GD và ĐT); thầy Nguyễn Sỹ Hiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Đào Sư Tích; cô Nguyễn Thị Quý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trực Hưng; cô Nguyễn Thị Nhàn, giáo viên Trường THCS Đào Sư Tích; thầy Nguyễn Văn Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trực Cường; thầy Vũ Văn Cộng, Hiệu trưởng Trường THCS Trực Thắng...

Việc xây dựng “5 phong cách nhà giáo” gắn với việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên toàn ngành GD và ĐT huyện. Chất lượng giáo dục các nhà trường không ngừng được nâng cao, tạo được uy tín trong phụ huynh và nhân dân địa phương. Phong trào đã tạo động lực và sức lan tỏa sâu rộng đến các tập thể, cá nhân toàn ngành, tạo thành khí thế thi đua sôi nổi, tích cực rèn luyện, tu dưỡng học tập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com