Cựu chiến binh Ý Yên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

07:47, 17/02/2023

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ý Yên hiện có gần 14 nghìn hội viên. Những năm qua, Hội CCB huyện đã triển khai nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực, đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên. Qua việc học và làm theo Bác đã góp phần phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của hội viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh huyện Ý Yên tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.
Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh huyện Ý Yên tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

Các cấp Hội CCB trong huyện đã cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức CCB theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, triển khai đến các tổ chức cơ sở Hội; tổ chức đăng ký thi đua và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Hội CCB các cấp trong huyện còn gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, “CCB gương mẫu”, “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, vì nghĩa tình đồng đội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên… Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục giải quyết chính sách hậu phương quân đội theo các Quyết định số: 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; giải quyết những vướng mắc và chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước cho CCB, cựu quân nhân; giải quyết nghỉ chế độ trợ cấp 1 lần cho cán bộ nghỉ công tác Hội theo Nghị định 150, 157 của Chính phủ cho 32 cán bộ; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện rà soát làm thủ tục đề nghị đổi mã thẻ bảo hiểm y tế cho 1.555 hội viên; tổ chức an dưỡng cho 53 hội viên… Trong phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên CCB toàn huyện đã ủng hộ, đóng góp xây cột cờ, sân thể thao, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn với số tiền 6,1 tỷ đồng; hiến 1.205m2 đất thổ cư. Nhiều cán bộ, hội viên đã gương mẫu tháo dỡ công trình nhà ở, nhà vệ sinh, tường rào… phục vụ việc mở rộng đường giao thông. Hội CCB huyện còn tích cực vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, tiên phong thực hiện các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân luôn gương mẫu đi đầu trong việc giữ gìn kỷ cương pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống các tai, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Các cấp Hội cơ sở thường xuyên củng cố các “Tổ tuyên truyền” tham gia bảo vệ an ninh chính trị, hòa giải các vụ việc, “điểm nóng” phát sinh trong khu dân cư, qua đó góp phần quan trọng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Hàng năm, có 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 96,5% hội viên đạt “CCB gương mẫu”. Hội CCB các cấp còn duy trì hiệu quả 298 “Tổ CCB vì dân” ở chi hội, Hội cơ sở với 1.303 hội viên tham gia.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện Ý Yên cũng đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, vì nghĩa tình đồng đội thiết thực. Hội CCB huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro. Từ năm 2022 đến nay, Hội CCB huyện đã tặng 1.299 suất quà, trị giá 147,8 triệu đồng cho gia đình hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn; thăm viếng hội viên từ trần 71,4 triệu đồng. Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội tích cực vận động, tranh thủ nguồn kinh phí tài trợ, ủng hộ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tập trung sửa chữa, xây mới 36 nhà ở không an toàn cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng giá trị 1 tỷ 789 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, hội viên CCB huyện còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ: đền ơn đáp nghĩa; vì người nghèo; nạn nhân chất độc da cam; phòng, chống dịch COVID-19… 

Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội CCB Ý Yên động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; phối hợp với các ngành liên quan mở các lớp tập huấn, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, hộ sản xuất giỏi trong và ngoài huyện; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Hội CCB huyện hiện nhận ủy thác vay vốn từ các kênh ngân hàng với tổng dư nợ trên 55 tỷ đồng cho 1.413 hộ vay. Từ các nguồn vốn đã góp phần giúp nhiều hộ gia đình hội viên CCB phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững. Toàn huyện hiện có 250 gia trại, 37 trang trại, 17 công ty, 15 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 2.316 lao động là con, cháu hội viên CCB, cựu quân nhân…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thời gian tới, Hội CCB huyện Ý Yên tiếp tục xây dựng và nhân rộng những tấm gương tốt, cách làm hay và mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền để mỗi cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn trong các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com