Tuổi trẻ Trực Ninh với phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc

08:37, 09/01/2023

Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương… là những hoạt động của các cấp bộ Đoàn huyện Trực Ninh thực hiện nhằm cụ thể phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đoàn viên, thanh niên xã Liêm Hải (Trực Ninh) tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Đoàn viên, thanh niên xã Liêm Hải (Trực Ninh) tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vận động đoàn viên, thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự; đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển, đảo”; “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo, quê hương”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo của đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng dân quân tự vệ góp phần giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Luật Nghĩa vụ quân sự, quyền và nghĩa vụ của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức “Diễn đàn thanh niên trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ” đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức gặp mặt tặng quà cho các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ. Trong 5 năm qua (2017-2022), toàn huyện có 1.651 đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 35 đoàn viên, thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Hoạt động tiễn tân binh và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, chương trình “Đoàn đồng hành cùng tân binh”, “Đón, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho công an, bộ đội xuất ngũ”… được tổ chức thường niên. Để hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên sau xuất ngũ trở về địa phương có việc làm ổn định, từ năm 2017 đến nay, Huyện Đoàn đã tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hàng trăm đoàn viên, thanh niên là công an và bộ đội xuất ngũ. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong huyện triển khai hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01, 03 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Bộ Công an về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh niên”. Tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, quân sự, Hội Cựu chiến binh trong huyện triển khai mô hình liên kết 4 lực lượng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy trong thanh, thiếu niên... Triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”; duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, mô hình “Thôn, tổ dân phố không có người nghiện ma túy”. Duy trì các đội thanh niên xung kích, đội tuyên truyền lưu động, tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, các cấp bộ Đoàn huyện Trực Ninh thường xuyên thông tin tuyên truyền về tình hình biên giới, hải đảo Tổ quốc cho thanh, thiếu nhi. Các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo thông qua cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Đoàn viên, thanh niên trong huyện tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như: Thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; quét dọn nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà các gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng, biên giới, hải đảo… nhân dịp các ngày lễ lớn, dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm với tổng số tiền trên 308 triệu đồng. Phối hợp tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn tổ chức thắp nến tri ân với 2.915 phần mộ, thu hút 2.540 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đồng chí Trần Trung Kiên, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: “Hiện nay, đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn đạt 67%, trong đó lực lượng thanh niên đã và đang là lực lượng xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, thanh niên đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ vì biên giới, biển, đảo”, vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”... Phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong giữ gìn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, hải đảo, góp phần phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là chủ thể tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhân rộng các mô hình, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com