“Tết nhân ái” mang Xuân ấm đến với người nghèo

09:01, 18/01/2023

Với mong muốn mang một cái Tết đủ đầy, sung túc hơn đến với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã triển khai phong trào “Tết nhân ái” tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Các chương trình của phong trào đã lan tỏa sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, góp phần động viên tinh thần, vật chất để những người nghèo, đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Cộng đồng VinFast Toàn cầu (Tập đoàn Vingroup) tặng quà cho người nghèo huyện Hải Hậu
Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Cộng đồng VinFast Toàn cầu (Tập đoàn Vingroup) tặng quà cho người nghèo huyện Hải Hậu.

Có mặt sớm tại hội trường Nhà Văn hóa huyện Hải Hậu để nhận quà của Hội CTĐ và nhà tài trợ, bà Nguyễn Thị Hoa, 70 tuổi, thị trấn Yên Định không khỏi xúc động. Bà Hoa thuộc diện hộ nghèo, sống một mình lại thường xuyên đau ốm. Để động viên bà đón Tết cổ truyền được đầy đủ hơn, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Cộng đồng VinFast Toàn cầu (Tập đoàn Vingroup) tổ chức chương trình trao tặng quà cho người nghèo huyện Hải Hậu, trong đó có bà với mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng, bao gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và một hộp bánh. Nhận quà, bà Hoa không giấu được xúc động cho biết: “Được sự quan tâm của các cấp Hội CTĐ, nhà tài trợ, Tết này tôi có điều kiện đón năm mới đủ đầy, sung túc hơn. Sự động viên kịp thời của Hội và nhà hảo tâm làm tôi cảm thấy rất ấm lòng, được động viên, chia sẻ. Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp Hội CTĐ, nhà tài trợ đã giúp đỡ những người nghèo, người không may mắn, để chúng tôi cảm thấy “không ai bị bỏ lại phía sau”. Cùng với bà Hoa, dịp này còn có 1.000 người nghèo, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn… trong huyện và huyện Ý Yên được Hội CTĐ tỉnh, Quỹ Thiện Tâm, Cộng đồng VinFast Toàn cầu tặng quà.

Cầm trên tay 2 hộp thuốc bổ mắt với giá “ưu đãi”, bà Trần Thị Là, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) rất phấn khởi. Bà Là vốn sống một mình, lại bị bệnh về mắt nhiều năm nay. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, bà ít khi đến bệnh viện thăm khám. Biết thông tin Hội CTĐ tỉnh tổ chức “Chợ 0 đồng”, các gian hàng miễn phí, giảm giá nhằm hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng kém may mắn được vui Xuân, đón Tết, bà Là đã mạnh dạn tham gia. Tại đây, bà mua được một số mặt hàng giảm giá như thuốc, các loại trà. Ngoài ra, bà còn được tặng một số lương thực, thực phẩm miễn phí. Chia sẻ về “phiên chợ” đặc biệt này, bà Là nói: “Đây là hoạt động rất thiết thực với người nghèo như tôi tiết kiệm được chi phí mà vẫn có thể sắm sửa Tết đầy đủ, trang trọng hơn. Hôm nay tôi đã mua được tương đối nhiều các nhu yếu phẩm cần dùng cho Tết với giá cả rất phải chăng, vì thế rất phấn khởi”. Bà Hoa và bà Là chỉ là hai trong số hàng nghìn người nghèo đang được các cấp Hội CTĐ tích cực trợ giúp, hỗ trợ trong chương trình “Tết nhân ái” giúp họ có điều kiện đón Tết, vui Xuân đủ đầy.

Phong trào “Tết nhân ái” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, triển khai từ năm 2023 là sự phát huy kết quả đạt được của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. “Tết nhân ái” được tổ chức với các chương trình: “Tết nhân ái” tại cộng đồng bằng mô hình “Tặng quà - Tết vui”, tặng quà bằng cách phát phiếu để người dân tự lựa chọn quà, tổ chức đi chúc Tết người dân, mở chợ Tết nhân ái, cửa hàng dịch vụ đón Tết, cỗ Tết, hoạt động vui Tết - múa hát, gói bánh chưng; dọn nhà cửa, trang trí tết, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết... nhằm huy động nguồn lực, kết nối rộng rãi với sự tham gia của cộng đồng trong trợ giúp về tinh thần, vật chất cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương. Từ đó, góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Triển khai phong trào, Hội CTĐ tỉnh đã bám sát hướng dẫn triển khai phong trào “Tết nhân ái” của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam. Đồng thời, phát động phong trào “Tết nhân ái” đến tất cả các cấp hội CTĐ trong tỉnh; hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế để triển khai hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, Tỉnh Hội đã nhấn mạnh đến các Hội cơ sở việc sử dụng thống nhất bộ nhận diện trong triển khai các chương trình để đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao tính chuyên nghiệp. Theo kế hoạch, phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão diễn ra từ ngày 1-1-2023 đến 16-1-2023, trong đó cao điểm là từ 6-1 đến 15-1. Mục tiêu của các cấp Hội là vận động được 25 nghìn suất quà Tết để hỗ trợ cho 25 nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với giá trị khoảng 13-15 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ và tổ chức trao tặng được 23.500 suất quà Tết cho 23.500 hộ gia đình khó khăn với giá trị ước tính trên 11,5 tỷ đồng. Trong đó, Hội CTĐ tỉnh vận động trên 3.000 suất quà để hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các huyện, thành phố. “Điểm sáng” của chương trình là mặc dù trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19 nhưng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh vẫn luôn sẵn sàng đồng hành cùng Hội CTĐ tỉnh cũng như các địa phương trong tỉnh triển khai phong trào. Một số đơn vị tiêu biểu trong hoạt động này có thể kể đến như: Quỹ Thiện Tâm và Cộng đồng VinFast Toàn cầu (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ 1.000 suất quà trị giá 600 triệu đồng. Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Định hỗ trợ 810 suất quà, trị giá 405 triệu đồng. Ngân hàng Ngoại thương VCB Nam Định tặng 350 suất quà, trị giá 175 triệu đồng. Ngân hàng Sacombank Nam Định hỗ trợ 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng. Công ty Cổ phần Sự kiện Cường An tặng 40 suất quà, trị giá 20 triệu đồng…  Bên cạnh việc động viên, kêu gọi, phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm, mạnh thường quân tổ chức các chương trình thăm, tặng quà cho người nghèo, để chương trình “Tết nhân ái” được triển khai hiệu quả, Hội CTĐ tỉnh còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Hội Khuyến học… triển khai phong trào. Từ đó, tăng cường các nguồn lực và tránh sự trùng lặp, chồng chéo đối tượng hưởng lợi.

Với sự quan tâm, chăm lo của các cấp Hội CTĐ tỉnh, nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh đã được vui Xuân, đón Tết đầy đủ hơn. Đặc biệt, với hình thức tổ chức phong phú, phong trào “Tết nhân ái” đã và đang thu hút đông đảo người dân tham gia; huy động được cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp tương thân, tương ái, tạo sự kết nối bền vững, nghĩa tình trong cộng đồng. Theo kế hoạch từ nay đến 30 Tết, Hội CTĐ tỉnh vẫn tiếp tục vận động và hỗ trợ các gia đình khó khăn của tỉnh có thêm điều kiện vui Tết đón Xuân./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com