Những nữ quân nhân “ba đảm đang”

09:07, 01/12/2022

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện, trong những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và vươn lên trong cuộc sống.

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Ngọc Hà (ở giữa), Ban CHQS thành phố Nam Định với sáng kiến thu gom giấy bìa, vỏ lon, hộp nhựa phế thải tại cơ quan bán gây quỹ hoạt động Hội, giữ gìn cảnh quan môi trường.
Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Ngọc Hà (ở giữa), Ban CHQS thành phố Nam Định với sáng kiến thu gom giấy bìa, vỏ lon, hộp nhựa phế thải tại cơ quan bán gây quỹ hoạt động Hội, giữ gìn cảnh quan môi trường.

Có dịp đến Ban CHQS thành phố Nam Định, chúng tôi được chứng kiến những nữ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) đang thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác. Đồng chí Trung tá Lương Văn Giảng, Chính trị viên phó Ban CHQS thành phố Nam Định cho biết: Thời gian qua, các nữ quân nhân trong đơn vị phát huy tốt vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ công tác... xây dựng hình ảnh người phụ nữ quân đội “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Điển hình là Đại úy QNCN Đặng Thị Ngọc Hà, nhân viên Ban Tham mưu luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đây, chị Hà là viên chức quốc phòng, nhân viên văn hóa quần chúng, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Du lịch biển, đảo Hải Thành (Bộ Tư lệnh Hải quân). Tháng 4-2019, chị được điều động, luân chuyển về Nhà văn hóa, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) và đến tháng 2-2020 lại được luân chuyển về Ban CHQS thành phố Nam Định. Chị Hà cho biết, bản thân là nữ viên chức quốc phòng, QNCN, có chồng cũng là bộ đội Hải quân nên việc thực hiện nhiệm vụ có thời điểm cũng rất khó khăn nhưng chị luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như năm 2021, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), với chủ đề “Môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai”, chị đã có sáng kiến thiết kế và khuyến khích chị em trong đơn vị thu gom giấy bìa, vỏ lon, hộp, nhựa tại cơ quan nhằm tránh ô nhiễm và tiết kiệm tiền bán phế liệu gây dựng quỹ hoạt động của Hội. Từ nguồn quỹ này, Hội Phụ nữ đã tặng quà cho trẻ em dịp Tết Thiếu nhi 1-6, Trung thu; tặng quà khuyến học động viên con cán bộ, nhân viên trong cơ quan học tập tốt. Chị Hà cùng chị em Ban CHQS thành phố cũng thường xuyên nghiên cứu, học tập trao đổi kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được chỉ huy đơn vị đánh giá cao. Cá nhân chị 2 năm liên tiếp (2021 và 2022) được nhận danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, được đề nghị cấp trên khen thưởng. 

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Ban CHQS huyện Trực Ninh cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban CHQS huyện, năm 2022 công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Ban đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện các mặt hoạt động. Trong đó, Hội Phụ nữ đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và tiêu chí “Bốn tốt” (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt) trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Hàng năm, Hội Phụ nữ Ban CHQS huyện tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh cấp thuốc cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Quân; tặng quà hai cháu có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; tham gia cùng với đơn vị bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình đồng chí Thiếu tá QNCN Phan Văn Xuyến, nhân viên Quân lực Ban CHQS huyện, bảo đảm đúng tiến độ và thời gian. Ngoài ra, Hội Phụ nữ tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện tổ chức gặp mặt tuyên dương, tặng quà cho 69 cháu học sinh là con sĩ quan, QNCN đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022; tham mưu đề nghị Bộ CHQS tỉnh tuyên dương các cháu học sinh giỏi là con cán bộ, sĩ quan, QNCN đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Hội Phụ nữ cơ sở cũng đã tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên về vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; thực hiện tốt cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; tham gia có hiệu quả hoạt động “Vì môi trường xanh - sạch - đẹp”. Cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình, học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu cách nuôi dạy con; vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn của Quân khu để phát triển kinh tế gia đình; vận động hội viên tham gia xây dựng quỹ tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em khó khăn. Ở Ban CHQS huyện Trực Ninh có 2 nữ quân nhân có chồng cũng công tác trong quân đội. Vừa là lính, lại là hậu phương nên các chị càng thấu hiểu khó khăn vất vả mỗi khi các anh đi công tác xa nhà, trực sẵn sàng chiến đấu, từ đó nỗ lực khó khăn vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đại úy QNCN Nguyễn Thị Điểm có hoàn cảnh đặc biệt, một mình nuôi 2 con nhỏ. Ngoài thời gian công tác tại đơn vị, chị vừa là người mẹ tảo tần, chăm sóc, nuôi dạy 2 con học tập tốt, đồng thời tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập. Còn với Đại úy QNCN Đinh Thị Hạnh tham gia Hội thao các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2022 do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt Huy chương Đồng cá nhân.

Còn rất nhiều chị em phụ nữ trong LLVT tỉnh đã vượt qua hoàn cảnh, là người phụ nữ “ba đảm đang”, phụ nữ “bốn tốt” trong quân đội. Trong mọi hoàn cảnh, trên mọi lĩnh vực công tác, hội viên phụ nữ trong LLVT tỉnh đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đóng góp quan trọng vào phong trào thi đua yêu nước của LLVT tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com