Giữ gìn bình yên tuyến biển

08:48, 02/12/2022

Hải đội 2 là đơn vị cơ động chiến đấu được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh; sẵn sàng cơ động chi viện cho các đồn biên phòng tuyến biển trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất... Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Hải đội 2 luôn chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. 

Cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tham gia cứu nạn, cứu hộ tàu thuyền trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tham gia cứu nạn, cứu hộ tàu thuyền trên biển.

Theo đó, đơn vị đã làm tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm. Duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, kết hợp vừa tuần tra vừa huấn luyện các chuyên ngành kỹ thuật, các thao tác xử lý tình huống, chiến thuật trên biển, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, năm 2022 đơn vị tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp giám sát hoạt động nghề cá vịnh Bắc Bộ, phòng chống dịch COVID-19, chống khai thác IUU, phát hiện 47 phương tiện có hành vi tàng trữ công cụ kích điện trái phép, thiếu thủ tục giấy tờ. Đơn vị xử phạt vi phạm hành chính 31 phương tiện với tổng số tiền 456,5 triệu đồng; bàn giao cho Đồn Biên phòng Quất Lâm 3 phương tiện, bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh 13 phương tiện vi phạm trong khai thác, đánh bắt thủy hải sản. 

Bên cạnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 còn tích cực tham gia phòng chống lụt bão, giúp đỡ và bảo đảm an toàn cho các ngư dân đang hoạt động ở trên biển, tuyên truyền để ngư dân thực hiện việc khai thác thủy sản một cách bền vững, không dùng chất nổ, kích điện để hủy hoại môi trường… Hải đội 2 đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức về pháp luật cho ngư dân trên biển; tổ chức huy động ngư dân khi cần thiết nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đoàn thể, lực lượng trên địa bàn đóng quân tích cực giúp nhân dân phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Cùng với các Đồn Biên phòng tuyến biển và các lực lượng chức năng khác tổ chức được nhiều lượt tổ và phương tiện tàu, xuồng với trên 100 cán bộ, chiến sĩ cứu nạn nhiều vụ gặp nạn trên biển. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như chương trình ‘’Nâng bước em đến trường’’, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”... Ngoài ra, đơn vị còn chỉ đạo chi Đoàn Thanh niên phối hợp với Đoàn Trường Tiểu học Phúc Thắng, xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) tiến hành tổng vệ sinh khu vực trường học, chăm sóc cây ăn quả tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp để tạo môi trường tốt cho các em học sinh học tập; duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình “Tay kéo Biên phòng”. Sau những ngày lênh đênh trên biển, khi trở về với doanh trại, các cán bộ, chiến sĩ lại mang tâm huyết, sức lực xây dựng môi trường quân đội, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chủ động khai thác thế mạnh tại chỗ bằng các nguồn từ tăng gia, đưa vào nâng cấp bữa ăn cho bộ đội... 

Thiếu tá Doãn Văn Luân, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: “Là lực lượng chuyên trách trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Kiên cường trước khó khăn thử thách, với những việc làm không quản hiểm nguy, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã mang yên vui cho những người dân vùng biển, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của những lính mang quân hàm xanh, ngày đêm giữ vững biên cương Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com