Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến hoàn thiện đề cương xây dựng Địa chí Nam Định

19:10, 25/05/2023

Chiều 25-5, Ban TVTU tổ chức hội nghị cho ý kiến vào việc hoàn thiện đề cương xây dựng Địa chí Nam Định. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các Sở: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc thay mặt nhóm tác giả Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày đề cương xây dựng Địa chí Nam Định. Theo đó năm 2003, Tỉnh Nam Định từng có cuốn Địa chí do nhóm tác giả của nhà trường thực hiện. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu thực tế với những quy chuẩn hiện đại của quốc gia, tỉnh tiếp tục xây dựng Địa chí Nam Định mới, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 năm tới trong đó cơ quan chủ trì là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các tác giả đều là những nhà khoa học có bề dày kiến thức, kinh nghiệm trong việc xây dựng Địa chí. Yêu cầu đặt ra là tư liệu của Địa chí thực hiện theo quy chuẩn; hệ thống bản đồ khoa học hiện đại, đồng bộ, thống nhất với Atlas Địa chí quốc gia Việt Nam; cấu trúc, nội dung, hình thức theo đúng quy chuẩn biên soạn Địa chí quốc gia Việt Nam. Địa chí Nam Định mới dự kiến có quy mô từ 1.500 đến 1.800 trang, cấu trúc thành 1 tập gồm 5 quyển, 36 chương, hơn 1.000 mục bao quát các lĩnh vực địa lý, lịch sử, kinh tế - xã hội, văn hóa và những nhân vật tiêu biểu của tỉnh…

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại hội nghị.
Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực nhằm cung cấp thêm thông tin để nhóm tác giả hoàn thiện đề cương xây dựng Địa chí Nam Định đạt chất lượng và xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Xây dựng Địa chí là việc khó vì liên quan đến nhiều giai đoạn lịch sử nhưng tỉnh quyết tâm thực hiện. Qua đó khẳng định bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tỉnh luôn quan tâm giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của lịch sử tỉnh nhà hòa cùng với lịch sử quốc gia, dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm cung cấp thông tin, đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa nhằm cung cấp thông tin chọn lọc, chính xác cho nhóm tác giả. Đề nghị nhóm tác giả Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đầu tư công sức cho Nam Định xây dựng Địa chí đúng quy định mới của Trung ương; chọn lọc tư liệu đưa vào Địa chí đáp ứng các tiêu chí đúng, có căn cứ, minh chứng; phải có tiêu chí về từng nội dung và có sự thống nhất cao khi chọn nhân vật, sự kiện đưa vào Địa chí; phối hợp của các sở, ban, ngành của địa phương cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Địa chí Nam Định; qua đó thể hiện chân thực nhất về mảnh đất, con người và tình hình thực tế của tỉnh, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng trong cả hiện tại và tương lai./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com