UBND tỉnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

12:19, 25/05/2023

Sáng 25-5, tại Trung tâm Văn hóa, thể thao Thanh thiếu niên tỉnh (Thành phố Nam Định), UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Các đồng chí: Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Các đồng chí: Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biêt.ĐT 1
Các đồng chí: Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, tháng hành động vì trẻ em năm nay được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 30-6-2023. Trong Tháng hành động vì trẻ em, tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và xã hội trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em; tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Triển khai các giải pháp, mô hình phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi, các chương trình hỗ trợ trẻ em; thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài nêu rõ: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự chăm lo của cộng đồng và toàn xã hội, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên đại bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế; 99,9% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn một số hạn chế. Toàn tỉnh còn 25 nghìn trẻ em sống trong gia đình diện hộ nghèo, cận nghèo; năm 2022, toàn tỉnh có 18 trẻ em bị xâm hại; 50 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.ĐT 2
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 nhằm thúc đầy sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội trong thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em. Vận động nguồn lực xã hội, cải thiện điều kiện sống, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích; khuyến khích các cá nhân, tổ chức chủ động lên tiếng tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt cho lãnh đạo tỉnh kêu gọi các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp, ủng hộ “Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nam Định” để hỗ trợ kịp thời những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo cơ hội cho các em có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tại Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao: 50 suất học bổng, 50 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hơn 50 đơn vị, tổ chức, cánh nhân ủng hộ “Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nam Định” với kinh phí gần 500 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com