Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

18:03, 24/03/2023

Chiều 24-3, Ban TVTU tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

10 năm qua, tỉnh Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, làm nòng cốt cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước./.

Tin: Văn Trọng
Ảnh: Văn Trọng, Đức Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com