Giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân

09:12, 07/12/2023

Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tham gia xây dựng, duy trì phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hội Cựu chiến binh thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tổ chức tặng Cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân.
Hội Cựu chiến binh thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tổ chức tặng Cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân.

Huyện Hải Hậu có 6 xã, thị trấn giáp biển gồm: Hải Đông, Hải Lý, Hải Chính, Hải Triều, Hải Hòa và Thịnh Long; có Đồn Biên phòng Văn Lý và Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh đứng chân trên địa bàn. Hội CCB huyện đã phối hợp với các đồn Biên phòng trên địa bàn xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể trong giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt trên khu vực biên giới biển. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên và nhân dân khu vực biên giới biển, 5 năm qua, các cấp Hội CCB và các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ chức 187 buổi tuyên truyền tập trung cho 2.075 lượt cán bộ, hội viên CCB, nhân dân về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản năm 2017, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 71/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của con người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chống khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)... 

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện đã phối hợp với các đồn Biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) ở khu vực biên giới biển. Đến nay, toàn huyện có 58 “Tổ tự quản ANTT ở khu vực biên giới biển”, với 221 thành viên; 38 “Tổ tàu thuyền an toàn” với 184 tàu/586 thủy thủ; 3 bến bãi an toàn với 286 thuyền, mủng/2.965 người tham gia, trong đó nhiều chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân là CCB. Các thành viên tổ tự quản ANTT, tổ tàu thuyền trên biển đã tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không khai thác thủy, hải sản bất hợp pháp, vi phạm vùng biển nước ngoài và đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực vươn khơi bám biển lao động sản xuất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn ANTT và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh, huyện. Từ hiệu quả những mô hình ANTT biên giới biển, đến nay, Hội CCB trên địa bàn huyện phối hợp cùng Ban an ninh các xã, thị trấn ven biển thành lập 390 tổ an ninh ở cơ sở, góp phần tích cực vào giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, tham gia hòa giải ở cơ sở, vận động nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông, tham gia giải quyết các vụ việc nảy sinh trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Hải Hậu chỉ là một trong nhiều đơn vị Hội đang phát huy tốt vai trò của CCB trong việc tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Hội Cựu chiến binh phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định) thường xuyên tổ chức các hoạt động nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ.ĐT
Hội Cựu chiến binh phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định) thường xuyên tổ chức các hoạt động nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ.

Phát huy vai trò của CCB trong tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các cấp Hội; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong cán bộ, hội viên và nhân dân; tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật đến hội viên, tạo sự lan tỏa trong nhân dân tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tăng cường hiểu biết pháp luật và vai trò của pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội; duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm… Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức trên 200 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phòng chống ma túy, những nội dung trong các chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án của Trung ương, tỉnh, huyện, thành phố; những nội dung trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo cho trên 100 nghìn lượt cán bộ, hội viên và nhân dân. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ANTT, Hội CCB còn phối hợp với Tỉnh Đoàn ký kết Chương trình phối hợp về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên và củng cố tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2023-2027”. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào trong thế hệ trẻ, phòng, chống tai, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn ANTT, an toàn cơ sở. 

Cùng với công tác tuyên truyền, để phát huy sức mạnh của tổ chức Hội trong giữ gìn ANTT ở cơ sở, Hội CCB các cấp còn xây dựng nhiều mô hình CCB tự quản về ANTT. Các cấp Hội đã phối hợp với Công an cùng cấp động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các mô hình: “Tổ CCB vì dân”, “3 giỏi, 2 vững mạnh”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “3 an toàn”, “Tuyến đường CCB tự quản”… Trong đó, Hội CCB tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tập trung chỉ đạo nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ CCB vì dân”. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.720 “Tổ CCB vì dân” với 9.172 cán bộ, hội viên tham gia; 1.377 “Tổ tự quản về ANTT”, “Tổ nắm tin tức”, 1.645 “Tổ hòa giải”, 1.405 “Tổ ATGT”, thu hút 15.744 cán bộ, hội viên tham gia. Không chỉ thường xuyên tuần tra, các tổ còn có nhiệm vụ phát hiện phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tham gia tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác phối hợp hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Với tinh thần trách nhiệm của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo điều kiện để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong hội viên, nhân dân. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở Hội nắm vững địa bàn phụ trách, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT địa phương. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình tự quản để kịp thời biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa, thu hút cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia ngày càng tích cực hơn nữa trên “mặt trận” giữ gìn ANTT cơ sở./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com