Nam Định có 7 vận động viên tham dự SEA Games 32

15:13, 04/05/2023

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) với khẩu hiệu “Thể thao - Sống trong hòa bình” sẽ chính thức diễn ra từ ngày 5 đến 17-5-2023 tại Vương quốc Campuchia với sự tham dự của 11 đoàn thể thao các nước: Campuchia, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei, Myanmar, Đông Timor. Các vận động viên (VĐV) sẽ tham gia tranh tài ở 48 môn và phân môn thể thao với tổng số 608 bộ huy chương.

Tham dự SEA Games 32, Đoàn thể thao Việt Nam có 1.003 thành viên, trong đó có 702 VĐV, dự kiến tranh tài ở 44 môn, phân môn thi đấu trong chương trình Đại hội, đặt mục tiêu giành từ 90-120 Huy chương Vàng, nằm trong top 3 toàn đoàn. Đây là số lượng thành viên lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam tham dự một kỳ SEA Games bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tại SEA Games lần này, thể thao Nam Định đóng góp cho Đoàn thể thao Việt Nam 7 VĐV gồm: Nguyễn Thị Thảo (lặn), Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh), Trần Ánh Tuyết (vật), Nguyễn Hữu Khang (jujitsu), Hoàng Phúc Thuận (kun bokator - võ cổ truyền Campuchia). Đây cũng là kỳ SEA Games mà thể thao Nam Định đóng góp cho các đội tuyển thể thao quốc gia nhiều VĐV nhất và tham dự nhiều môn thi đấu nhất.

Trước khi lên đường sang Campuchia thi đấu, các VĐV Nam Định đã nỗ lực rèn luyện, nâng cao kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, đóng góp thành công chung vào bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com