Đường phố Thành Nam: Phố Đặng Tiến Đông

04:01, 29/01/2016

Phố Đặng Tiến Đông rộng 8m, dài 106m, có địa giới từ phố Nguyễn Công Trứ đến phố Đào Diệu Thanh, thuộc Khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng (TP Nam Định).

Đặng Tiến Đông (1738 - ? ), quê xã Thịnh Phúc, huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Năm 1763, ông thi võ, đỗ Tạo sĩ và ra làm quan dưới thời Lê - Trịnh. Năm 1782, con trưởng chúa Trịnh Sâm là Trịnh Khải dựa vào quân Tam Phủ giành lại ngôi chúa từ tay em là Trịnh Cán, sau đó lùng bắt các quan họ Đặng và họ Hoàng. Giữa năm 1787, Đặng Tiến Đông đã lặn lội vào tận Quảng Nam, tìm đến quân doanh xin yết kiến Nguyễn Huệ. Ông được đón tiếp và đãi ngộ riêng, rồi được tin yêu ban cho ấn kiếm, phong làm Đô đốc, Trấn thủ xứ Thanh Hoa. Đầu xuân năm Kỷ Dậu 1789, Đô đốc Đặng Tiến Đông được Vua Quang Trung giao chỉ huy một đạo quân tấn công thần tốc đại phá quân Thanh làm nên chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa (Hà Nội), đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Sau khi đánh tan quân ngoại xâm, Đặng Tiến Đông tiếp tục đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Tây Sơn như: Vệ Quốc Thượng tướng Quân, Trấn thủ hai xứ Thanh Hoa và Nghĩa An (Nghệ An), Đại tướng Thống Vũ Thắng Vệ Thiên Hùng Hiệu.

Ngoài việc quan, ở nơi trấn nhậm, ông còn sốt sắng lo việc chiêu tập dân làng khai khẩn đất đai, mở mang thôn, xóm và chăm lo tu bổ một số đền chùa. Ông được nhân dân ghi nhớ công ơn và thờ ở nhiều nơi./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com