Trường THPT A Hải Hậu học tập và làm theo lời Bác

08:03, 16/03/2021

Trường THPT A Hải Hậu hiện có 36 lớp, 92 cán bộ, giáo viên, trong đó có 49 cán bộ, giáo viên là đảng viên. Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ đã quán triệt, tổ chức triển khai việc học và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa tới cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh nhà trường tích cực thực hiện các nội dung đột phá, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của trường, của ngành, như: Thi đua “dạy tốt - học tốt”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học, sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô giáo Lại Thị Bích Nhài dạy bài Thực hành Phát hiện diệp lục và carotenoit cho học sinh lớp 11A2 tại phòng thực hành bộ môn Sinh học.
Cô giáo Lại Thị Bích Nhài dạy bài Thực hành Phát hiện diệp lục và carotenoit cho học sinh lớp 11A2 tại phòng thực hành bộ môn Sinh học.

Xác định nội dung đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là thi đua “dạy tốt - học tốt”, Ban giám hiệu, Chi bộ đảng nhà trường vận động thầy, cô giáo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học. Cán bộ, giáo viên nhà trường hăng hái đi đầu trong phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào thi đua đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tích cực tham gia hội giảng, hội thảo, bồi dưỡng học sinh giỏi, thường xuyên, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất nhà giáo, nhiệt tình trách nhiệm với công việc “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Hiện nhà trường có 17 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 8/8 giáo viên dạy tiếng Anh có chứng chỉ C1 theo khung năng lực chuẩn châu Âu... Nhiều giáo viên tích cực tham gia tự học, tự bồi dưỡng, tiếp thu các chuyên đề giáo dục giảng dạy, tham gia thao giảng giỏi cấp tỉnh. Nhà trường thường xuyên chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức cho cán bộ, giáo viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, đúc rút sáng kiến, kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, nghiên cứu khoa học, xây dựng đề tài, đề án. Nhiều cán bộ, giáo viên đã phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, có sáng kiến kinh nghiệm đạt chất lượng tốt ở cấp sở, cấp tỉnh và được áp dụng rộng rãi trong quá trình giảng dạy. Tiêu biểu như các thầy, cô: Lại Thị Bích Nhài, Phạm Thị Ngọc Hà, Cao Văn Kiên… Ban giám hiệu nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy năng lực của từng cán bộ, giáo viên, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua trong nhà trường. Nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh các khối lớp trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, hoạt động ngoại khóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa; các phong trào thi đua theo chủ đề, chủ điểm để rèn luyện cho học sinh tính năng động, hoạt bát, hình thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Đặc biệt là giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục động cơ thái độ học tập đúng đắn, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lòng nhân ái thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nội dung phong phú, hình thức đa dạng như sân khấu hoá học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thi văn nghệ và khởi động đầu tuần vào sáng thứ 2 hàng tuần, thi hát bằng tiếng Anh, thi tìm kiếm tài năng, thi nhảy hiện đại, sinh hoạt câu lạc bộ về kỹ năng sống, giao tiếp văn minh lịch sự, duy trì kỷ cương nền nếp, các hoạt động từ thiện… Các hoạt động của nhà trường gắn liền với xã hội ngày càng có hiệu quả cao như tham gia mít tinh trong ngày Hội truyền thống văn hoá thể thao huyện (2-9), tham gia lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ (27-7), thăm hỏi động viên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, tham gia phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới bền vững của huyện. Tất cả các hoạt động trên đã góp phần nâng cao chất lượng giáo lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh.

Với những cách làm hiệu quả trong triển khai việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Số lượng học sinh giỏi toàn diện của trường tăng dần qua các năm. Học sinh đạt học lực giỏi, khá chiếm 99,14%, trong đó 64,54% học sinh xếp loại học lực giỏi; 0,86% học sinh xếp loại học lực trung bình; không có học sinh xếp loại học lực yếu, kém, 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Về chất lượng mũi nhọn, Trường THPT A Hải Hậu nằm trong số những trường dẫn đầu tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com