Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Vụ Bản

09:06, 06/06/2016
Huyện Vụ Bản hiện có 38.125 trẻ dưới 16 tuổi, chiếm 25,78% dân số, trong đó có 29.945 trẻ em dưới 6 tuổi, 716 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (199 trẻ em khuyết tật, 31 trẻ em mồ côi, 1 trẻ bị nhiễm HIV, 485 trẻ em thuộc hộ nghèo). Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, tâm hồn và đạo đức.
Các cháu Trường Mầm non xã Liên Minh chuẩn bị biểu diễn văn nghệ kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6-2016.
Các cháu Trường Mầm non xã Liên Minh chuẩn bị biểu diễn văn nghệ kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6-2016.
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ năm 2015 đến nay, huyện Vụ Bản đã cấp phát gần 400 cuốn tài liệu về kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em; cung cấp tạp chí Gia đình và trẻ em cho cán bộ Bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện và các xã, thị trấn; tuyên truyền trên đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước cho trẻ em; truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thông về kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em cho học sinh các trường học, cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ. Bên cạnh đó, huyện quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các xã, thị trấn và cộng tác viên thôn xóm, tổ dân phố… Qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của huyện những năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho trẻ em, đảm bảo các quyền của trẻ em theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay 100% trẻ em dưới 6 tuổi trong huyện được cấp thẻ BHYT khám, chữa bệnh miễn phí. Công tác tiêm chủng cho trẻ em đạt 100%; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đều được uống vitamin A, thanh toán được bệnh bại liệt. Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai hiệu quả. Quyền học tập của trẻ em được quan tâm thực hiện tốt, trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Huyện tích cực chỉ đạo triển khai đề án phổ cập giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động sức mạnh toàn dân tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục. Hầu hết trẻ trong độ tuổi đều tham gia sinh hoạt Đoàn, Đội góp phần giáo dục nhân cách và ý thức tập thể cho trẻ em. Mặc dù còn nhiều khó khăn song 100% xã, thị trấn trong huyện đều quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống trường lớp, cải thiện cơ sở vật chất; dành diện tích xây dựng khu vui chơi, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ em. Các địa phương đều đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, từng bước xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện. Qua kiểm tra, đánh giá, đến nay, cả 18 xã, thị trấn trong huyện đều đạt các tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Trong đó các xã: Minh Thuận, Kim Thái và Thị trấn Gôi… nhiều năm đạt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài chế độ chính sách của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, vào dịp Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày vi chất dinh dưỡng..., Huyện ủy, UBND huyện đều có văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thăm, tặng quà các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động ủng hộ, xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em, tạo nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Hằng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện nhận được hàng trăm triệu đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Năm 2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện nhận được gần 127 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, huyện đã mua tặng xe đạp cho 18 trẻ em, tặng học bổng cho 60 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học khá, giỏi; thăm, tặng quà các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; tặng thiết bị giáo dục, đồ chơi cho trẻ em các xã: Minh Tân, Hiển Khánh, Hợp Hưng và Thị trấn Gôi; tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu… Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện đã nhận được trên 140 triệu đồng. Các đơn vị tích cực ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ là: Cty Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng, Cty TNHH Phương Hoa 3 triệu đồng; Trường THPT Trần Huy Liệu 2,5 triệu đồng; Cty TNHH Xây dựng Hà Nam 2 triệu đồng… Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân còn ủng hộ, tặng quà trực tiếp cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện, Quỹ bảo trợ trẻ em các xã, thị trấn cũng nhận được sự ủng hộ tích cực của cán bộ, nhân dân địa phương, với mức 10-15 triệu đồng/quỹ, tạo thêm nguồn lực tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, đã tạo điều kiện cho các gia đình chăm sóc, nuôi dạy con em, đỡ đầu trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, đồng thời cộng đồng dân cư đã có sự hỗ trợ kịp thời cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các mục tiêu vì trẻ em được lồng ghép với các chương trình xã hội khác, đã góp phần giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em; đời sống tinh thần và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được đảm bảo.
 
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”, huyện Vụ Bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, nhất là cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý, giáo dục và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giảm thiểu tình trạng trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, huyện đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân ủng hộ cho các hoạt động và công trình dành cho trẻ; phát huy hiệu quả trong việc huy động và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em, góp phần chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vơi bớt khó khăn, vươn lên hoà nhập cộng đồng./.
 
Bài và ảnh: Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com