Xứng đáng với sự kỳ vọng của cử tri cả nước

02:10, 24/10/2014

Đầu tuần này, ngày 20-10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội mới. Đây là kỳ họp dài ngày (từ 20-10 đến 28-11) với nhiều nội dung rất quan trọng sẽ được cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, quyết định. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp này sẽ có số lượng dự án luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại một kỳ họp nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó có khá nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Căn cước công dân; Luật Hộ tịch…

Cùng với đó, Quốc hội cũng cho ý kiến về nhiều vấn đề trọng đại của đất nước như đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách, tình hình Biển Đông; giám sát chuyên đề về tái cơ cấu nền kinh tế; về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông...

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII tại trụ sở Nhà Quốc hội mới, Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII tại trụ sở Nhà Quốc hội mới, Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Cử tri kỳ vọng vào những quyết sách của Quốc hội tại kỳ họp này, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh và đưa đất nước tăng trưởng bền vững.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 cán bộ giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả bỏ phiếu có thể coi như một trong những thước đo hiệu quả công việc và uy tín với mỗi thành viên. Tuy nhiên, để công tác này thực sự mang lại hiệu quả đòi hỏi sự công tâm, trung thực và trách nhiệm cao của mỗi đại biểu Quốc hội. Tuyệt đối không thể có chỗ cho sự nể nang, hoặc vì lợi ích cá nhân mà đi ngược lại với lợi ích chung. Đó là điều mà cử tri và nhân dân cả nước hết sức kỳ vọng và mong đợi ở mỗi đại biểu.

Cử tri mong muốn được giám sát lời hứa của các đại biểu Quốc hội, các thành viên Chính phủ khi trả lời chất vấn. Cử tri cũng mong đại biểu mình bầu ra gần dân hơn để nắm rõ tâm tư, dũng cảm hơn để đấu tranh cho lẽ phải, xứng đáng với trách nhiệm làm người đại diện.

Trước khi về họp, các đại biểu Quốc hội đã có những cuộc tiếp xúc, thu thập ý kiến của cử tri và nhân dân. Cử tri hy vọng những tâm tư, nguyện vọng của mình sẽ được các đại biểu Quốc hội mang tới nghị trường, bàn thảo, quyết định, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân./.

N.Đ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com