Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Trực Ninh lần thứ VIII

08:07, 06/07/2022

Ngày 6-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trực Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ, hội viên CCB huyện Trực Ninh phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “CCB làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, “CCB chung sức tham gia xây dựng NTM”; đẩy mạnh công tác nghĩa tình đồng đội, vận động, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt… Trong phong trào “CCB làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội đã động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia tích cực và hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay. Đến cuối năm 2021, các cấp Hội cơ bản xóa hết hộ hội viên nghèo. Đến nay, toàn huyện có 8.051 hộ hội viên khá và giàu. Thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, Hội CCB huyện đã hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa 10 nhà ở không an toàn cho hội viên, trị giá 210 triệu đồng; ủng hộ 46 hội viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất; thăm, tặng quà cho 3.200 hội viên nhân dịp lễ, tết. Tổ chức cho 250 cán bộ, hội viên đi thăm lại chiến trường xưa; thăm hỏi 1.260 cán bộ, hội viên ốm đau. Phối hợp tham gia mừng thọ cho 1.850 hội viên; đón 16 hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang địa phương. Phối hợp với Tập đoàn bệnh viện, phòng khám đa khoa Việt Mỹ (thành phố Nam Định) khám sức khỏe cho 1.900 lượt cán bộ, hội viên... Hưởng ứng phong trào “CCB chung sức tham gia xây dựng NTM”, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã hiến 5.360m2 đất thổ canh, thổ cư; góp 7.594 ngày công lao động; ủng hộ trên 650 triệu đồng xây dựng 42 tuyến đường điện chiếu sáng; lắp 1.476 cột đèn chiếu sáng trên các tuyến đường thôn, xóm, tổ dân phố; duy trì 41,4km các tuyến sông cấp 2, mương cấp 3 có gắn biển “Dòng sông CCB tự quản”, tham gia trồng và chăm sóc gần 2.000 cây ăn quả, cây bóng mát, cây lấy gỗ… 

Nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội CCB huyện Trực Ninh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu, 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 96% CCB trở lên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được kết nạp vào Hội; 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn theo phân cấp; tập hợp 90% cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ; 100% Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, 98% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; 98% trở lên hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hoá”; 100% cán bộ Hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó cán bộ cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 97%, cấp cơ sở đạt 90%; giảm hộ hội viên nghèo xuống dưới 0,1% theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều...

Đại hội đã bầu BCH Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com