Tuyên truyền kỹ năng lưu thông an toàn bằng xe đạp và những hành vi không được thực hiện đối với người ngồi trên xe ba bánh, xe gắn máy

08:04, 17/04/2013

Khi tuyên truyền tại hiện trường đối với khối trường THPT và THCS, Điều phối viên Dự án Tăng cường ATGT trên các quốc lộ phía Bắc Việt Nam đã nhấn mạnh về nguyên tắc và kỹ năng đi xe an toàn góp phần bảo đảm ATGT. Theo đó, trước khi lưu thông trên đường, các em nên kiểm tra xe, cụ thể phanh, lốp, xích; điều chỉnh độ cao yên xe phù hợp với chiều cao của bản thân; nên đi giầy hoặc dép có quai hậu khi đi xe đạp. Khi lưu thông trên đường, cần điều khiển xe đạp trên làn đường bên phải trong cùng, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện giao thông khác. Phải tuân thủ chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo và người hướng dẫn giao thông; ngoài ra, cần quan sát, báo hiệu trước khi dừng xe và khi chuyển hướng. Khi đi ban đêm, nên mặc trang phục màu sáng, báo hiệu bằng đèn hoặc vật phản quang. Trong buổi tuyên truyền tại hiện trường về ATGT tại Yên Tiến, Điều phối viên Dự án Tăng cường ATGT trên các quốc lộ phía Bắc Việt Nam đã tập trung trả lời câu hỏi của người dân về những hành vi không được thực hiện đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh. Theo quy định, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện một số hành vi mà từ đó có thể gây nguy hiểm cho mình và những người khác đang lưu thông trên đường. Cụ thể, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được mang, vác vật cồng kềnh; sử dụng ô; bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác hay đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái hoặc những hành vi khác gây mất ATGT./.

Nguyễn Thanh Thúy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com