Những tấm gương tiêu biểu học và làm theo lời Bác

07:43, 19/05/2023

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), chúng tôi có dịp gặp gỡ một số tập thể, cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đây là những “bông hoa” đẹp trong học tập, công tác, lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, góp sức truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng học theo gương Bác.

Trị liệu bằng phương pháp y học cổ truyền tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Trung tâm y tế huyện Trực Ninh).
Trị liệu bằng phương pháp y học cổ truyền tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Trung tâm y tế huyện Trực Ninh).

Tích cực học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết XII, XIII… Đó là những cách làm sáng tạo mà Đảng bộ Phòng PA02, Đảng uỷ Công an tỉnh dày công thực hiện nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần vào thành tích xuất sắc của đơn vị trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đảm bảo ổn định tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn. Học và làm theo lời Bác, đơn vị đã tham mưu cho Công an tỉnh xây dựng triển khai thực hiện chuyên đề công tác trọng tâm “Công tác công an đảm bảo an ninh trật tự phục vụ triển khai các dự án, công trình trọng điểm về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025”. Đặc biệt, đơn vị đã có sáng kiến trong công tác quản lý nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn; phối hợp với Cục A02 (Bộ Công an) tổ chức đấu tranh chuyên án với các tổ chức “Việt Tân”, “Lao động Việt”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, được Bộ Công an đánh giá cao… 

Xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) được sáp nhập từ 2 xã Nghĩa Phúc và Nghĩa Thắng. Sau những khó khăn ban đầu, Hội Nông dân xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Hội Nông dân xã đã tích cực vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt quy chế của Ban chấp hành hội; phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, của các cấp hội. Từ năm 2021 đến nay, Hội Nông dân xã đã phối hợp tuyên truyền hơn 10 buổi cho trên 2.125 lượt hội viên, nông dân trên địa bàn. Các chi hội ở cơ sở đều có quỹ chi hội với tổng số dư lên đến trên 300 triệu đồng. Hội Nông dân xã xây dựng được Quỹ hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế và trực tiếp nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều hành, quản lý 16 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 538 hộ vay sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ 429 tỷ đồng. Hội còn đứng ra hỗ trợ thành lập được tổ hợp tác nuôi cá mú và tổ hợp tác nuôi tôm thẻ chân trắng. Năm 2021 đến đầu năm 2023, toàn xã đã có 622 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp...

Bên cạnh những tập thể xuất sắc, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác. Cô giáo Trần Thị Thanh Xuân, tổ trưởng tổ Sinh học - Công nghệ, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là tấm gương điển hình trong việc say mê nghiên cứu sáng tạo, luôn tìm phương án giảng dạy hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng giảng dạy và kết quả học tập của học sinh. Cô Xuân đã áp dụng các phương pháp dạy học tích cực và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đạt hiệu quả, viết nhiều sáng kiến có giá trị thực tiễn, góp phần đưa điểm bình quân môn Sinh học của nhà trường trong kỳ thi THPT quốc gia nhiều năm học đều xếp thứ Nhất, Nhì toàn tỉnh. Đội tuyển quốc gia môn Sinh học do cô phụ trách đạt nhiều giải cao. Vừa qua, đội tuyển Khoa học kỹ thuật do cô lãnh đội đã giành giải Nhất quốc gia, được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn đi thi quốc tế tại Mỹ ngay trong tháng 5-2023... Nữ tu Phạm Thuý Cậy, Uỷ viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bề trên Mến thánh giá Kiên Lao - Bùi Chu luôn tích cực tham gia phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, đồng thời tuyên truyền, vận động các nữ tín đồ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”; động viên phụ nữ không theo hoạt động tôn giáo trái luật, mê tín dị đoan... Nữ tu còn tích cực vận động phụ nữ tôn giáo cũng như chị em trong dòng tu tiếp tục tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện vì sức khỏe của bản thân, gia đình. Vận động chị em trong Hội dòng cùng tham gia làm tuyến đường hoa do Hội Phụ nữ xã Xuân Ngọc quản lý. Hưởng ứng chương trình “Triệu phần kết quả san sẻ yêu thương”, nữ tu đã vận động tặng 1.320 suất quà, trị giá 150 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu và hội viên phụ nữ tại các huyện cách ly phong tỏa trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; tặng 350 suất quà cho những người nghèo… Với anh Bùi Minh Pha, xã Nam Dương (Nam Trực), dù bị bệnh xương thủy tinh và đôi chân dị tật nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, đóng góp nhiều trong những hoạt động thiện nguyện, tạo nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng. Là chủ cửa hàng chuyên sửa chữa, cung cấp các giải pháp công nghệ, máy vị tính và camera giám sát, không chỉ tạo dựng cuộc sống ổn định cho gia đình, anh Pha còn tạo việc làm, thu nhập cho 2 lao động thường xuyên và mở lớp dạy tin học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu khó khăn của những học sinh nghèo, trung bình mỗi năm anh tặng 10 suất quà khuyến học cho học sinh vượt khó của Trường THPT Nam Trực và tham gia các hoạt động thiện nguyện và giao lưu tại các trường học để truyền tải năng lượng, nhiệt huyết cho học sinh, thắp lên ngọn lửa của ý chí, niềm tin vào cuộc sống cho những hoàn cảnh không may mắn. Ông Vũ Thọ Nguyên, Chủ tịch Hội Làng văn làng Đỗ Xá, xã Điền Xá (Nam Trực) là người luôn dành tâm huyết cho sự phát triển giáo dục của quê hương. Năm 2016, ông Nguyên đã vận động thành lập Hội Làng văn làng Đỗ Xá - một biểu tượng của học vấn tri thức, kêu gọi xã hội hóa hàng tỷ đồng xây dựng tủ sách cộng đồng tại đình làng với gần 2.000 đầu sách các loại và 10 bộ máy tính kết nối mạng internet phục vụ miễn phí cho học sinh và người dân đến nghiên cứu. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, ông tích cực đóng góp ủng hộ về vật chất; đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tham gia hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương…

Những tấm gương bình dị mà cao quý trên là nhân tố tích cực, góp phần đưa việc học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Qua đó, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần lao động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, góp phần xây dựng Nam Định ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com