Nghĩa tình người lính biên phòng

07:39, 16/05/2023

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đồng thời tham gia nhiều hoạt động nghĩa tình thiết thực hướng về cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) phối hợp với Chi đoàn Văn phòng Quốc hội và HĐND tỉnh trao tặng quà cho học sinh thuộc chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng - Nâng bước em tới trường” tại Trường THCS Bạch Long.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy) phối hợp với Chi đoàn Văn phòng Quốc hội và HĐND tỉnh trao tặng quà cho học sinh thuộc chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng - Nâng bước em tới trường” tại Trường THCS Bạch Long.

Em Bùi Vũ Quỳnh Trang, học sinh lớp 6B Trường THCS Giao Phong có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố bị ung thư gan mất năm 2019, kinh tế gia đình phụ thuộc vào đồng lương từ mẹ làm công nhân thu gom rác tại địa phương. Biết được hoàn cảnh của Trang, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai nhận nuôi em theo chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Theo đó, đơn vị đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí ăn học cho Trang. Đón nhận tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm, bà Vũ Thị Dậu (mẹ của Quỳnh Trang) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Nay được đơn vị nhận nuôi dưỡng cháu, tôi rất vui mừng và tin tưởng cháu sẽ học hành chăm chỉ, có được một tương lai tươi sáng hơn”. Từ khi được Đồn Biên phòng Quất Lâm nhận đỡ đầu, Quỳnh Trang yên tâm đến trường. Hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trích tiền lương hỗ trợ cho em học tập. Với sự giúp đỡ đó, Quỳnh Trang đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt và đạt kết quả học lực giỏi. Em Nguyễn Thị Nhàn, học sinh lớp 8B Trường THCS Bạch Long được Đồn Biên phòng Quất Lâm nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Em Nhàn có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ làm nghề tự do, thu nhập gia đình bấp bênh, kinh tế thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để hỗ trợ Nhàn ăn học, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã tiết kiệm, đóng góp và hỗ trợ Nhàn mỗi tháng 500 nghìn đồng để phần nào chia sẻ và động viên em có thêm nghị lực vươn lên trong học tập. Bà Vũ Thị Mùi ở xóm 5, xã Giao Long có con là liệt sĩ BĐBP, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình không có điều kiện để sửa chữa hay xây mới. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, năm 2022, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, đồng thời cử cán bộ, chiễn sĩ tham gia hỗ trợ về công lao động nhằm giảm bớt chi phí, để ngôi nhà được hoàn thiện sớm nhất. Sau mấy tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 50m2, trị giá trên 200 triệu đồng, tạo điều kiện cho bà Mùi ổn định cuộc sống.

Thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã tích cực thực hiện tốt công tác nghĩa tình hướng về cộng đồng với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như: đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để xây mới, sửa chữa; xây dựng quỹ học bổng “Con nuôi Đồn Biên phòng - nâng bước em tới trường”… Năm 2022, đơn vị tặng 62 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo trị giá 51,3 triệu đồng và 400kg gạo nhân dịp các ngày lễ, tết; vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, phòng chống thiên tai... với số tiền 22 triệu đồng; phối hợp với xã Giao Long xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trị giá 100 triệu đồng… Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, tặng 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống BĐBP và 34 năm ngày Biên phòng toàn dân, đơn vị phối hợp với Hội Nông dân huyện Giao Thuỷ vận động 69 suất quà, trị giá 34,5 triệu đồng tặng các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Ngoài ra, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đơn vị đã nhận hỗ trợ thường xuyên 5 hộ gia đình nghèo trên địa bàn. Thực hiện chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng - nâng bước em tới trường”, đơn vị nhận 1 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, mỗi tháng hỗ trợ 1 triệu đồng và 3 cháu học sinh “Nâng bước em tới trường”, mỗi tháng hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu. Đồng chí Trung tá Bùi Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quất Lâm cho biết: “Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn song cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả các chương trình thiện nguyện hướng về cộng đồng dành cho người dân vùng biên giới biển. Những người lính quân hàm xanh luôn được người dân yêu mến, gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đồn Biên phòng Quất Lâm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay giúp người nghèo nơi biên giới biển của tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com