Sức sống mới trên quê hương Nghĩa Lâm anh hùng

10:13, 28/04/2023

Những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi về thăm xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Hưng) - miền quê vùng chân sóng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Quê hương với truyền thống lịch sử hào hùng, qua bao gian nan, thử thách nay đã “thay da đổi thịt”, đang quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Diện mạo nông thôn mới xã Nghĩa Lâm.
Diện mạo nông thôn mới xã Nghĩa Lâm.

Những ký ức hào hùng

Chúng tôi đến thăm ông Nguyễn Minh Đức, xóm Phú Thọ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Thọ đảm nhiệm vị trí Phó Trung đội trực chiến cơ động Nghĩa Lâm. Dù nay đã 75 tuổi nhưng những ký ức hào hùng của tháng ngày chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích của mấy chục năm trước vẫn rất rõ nét trong ký ức của ông. Từ đầu năm 1965, đế quốc Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại với quy mô lớn tại miền Bắc. Do nằm ở vị trí sát biển, ven cửa sông Đáy, xã Nghĩa Lâm trở thành nơi hứng bom. “Tên nào “nhát chết” thì nó bay vào thả bom rồi bay ra ngay (biển). Chúng nó ném bom ở Hà Nội, bị đánh rát quá phải bay ra, thừa bom cũng về Nghĩa Lâm ném cho hết” - ông Đức nhớ lại. 

Để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ địa bàn và an ninh tuyến biển, xã đã thành lập 1 Trung đội trực chiến cơ động với 36 chiến sĩ có độ tuổi từ 18-30; cùng với dân quân các hợp tác xã, các xóm, toàn bộ lực lượng vũ trang của Nghĩa Lâm có gần 400 cán bộ, chiến sĩ. Trong quá trình tổ chức huấn luyện và chiến đấu, Trung đội trực chiến cơ động Nghĩa Lâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên đã được Huyện đội Nghĩa Hưng quyết định chuyển đơn vị thành lực lượng cơ động chuyên nghiệp, có nhiệm vụ chiến đấu trên toàn tuyến ven biển. Những ngày đương đầu với chiến tranh phá hoại, dân quân Nghĩa Lâm đã đánh gần 100 trận, trực tiếp bắn rơi 2 máy bay Mỹ, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Không chỉ kiên cường trong chiến đấu, Nghĩa Lâm còn tổ chức tốt nhiệm vụ sản xuất, chi viện cho chiến trường, đặc biệt Đội thủy lợi 202 của xã lập nhiều thành tích xuất sắc trong đào đắp, xây dựng kênh mương, quai đê lấn biển, được Hội đồng Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động. Đến năm 1988, Đảng bộ, quân và dân xã Nghĩa Lâm đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ.

Đường giao thông xã Nghĩa Lâm được bê tông hóa khang trang sạch đẹp, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.
Đường giao thông xã Nghĩa Lâm được bê tông hóa khang trang sạch đẹp, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Vùng đất “mưa bom, lửa đạn” năm xưa nay đã khoác trên mình diện mạo hoàn toàn mới với những tuyến giao thông trọng yếu kiên cố, rộng rãi, trải dài đến tận ngõ xóm, kéo ra ruộng đồng. Các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa xã, thôn, khu thể thao, khu vui chơi được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên san sát. Những mô hình kinh tế cho thu nhập cao từ việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương đã từng bước nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần người dân Nghĩa Lâm. Đây là thành quả của ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghĩa Lâm cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Cụ Đoàn Văn Kiểm, 97 tuổi, xóm Khang Ninh, là người từng sống và chứng kiến quá trình đổi thay của quê hương phấn khởi bày tỏ: “Trước đây, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vậy mà bây giờ các tuyến đường đã được bê tông, nhựa hóa rộng rãi giúp lưu thông, mua bán, vận chuyển hàng hoá đều dễ dàng. Trẻ em được học tập trong những ngôi trường khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy học. Xóm, làng ngày càng văn minh, phát triển”.

Xác định xây dựng NTM là quá trình lâu dài, liên tục, không có kết thúc, xã Nghĩa Lâm tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú thông qua các chuyên mục trên hệ thống đài truyền thanh xã, các lớp học tập, quán triệt nghị quyết, chuyên đề, tập huấn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của từng thôn, xóm… Từng đoàn thể trong xã được giao triển khai những công việc cụ thể liên quan, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa người dân và chính quyền để xây dựng một chính quyền do dân, vì dân. Hội Cựu chiến binh phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội Nông dân kết hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Hội Phụ nữ đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhân rộng tuyến đường tự quản về “Vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp”. Đoàn Thanh niên duy trì, chăm sóc tuyến đường “Cây xanh thanh niên”. Ngoài nhiệm vụ riêng, các ngành, đoàn thể vận động hội viên hiến đất làm đường, xây kênh mương, lắp đặt điện chiếu sáng trong khu vực dân cư. Đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tranh thủ mọi sự ủng hộ của con em quê hương đi làm ăn xa đã thành đạt, huy động nhân dân ủng hộ tiền của, ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đến nay, 100% đường giao thông trục thôn, xóm được bê tông hóa rộng 4-6m và có điện chiếu sáng ban đêm; 70% đường giao thông được cứng hóa; tất cả các nhà văn hóa được đầu tư đầy đủ các công trình phụ trợ, nước sạch, thiết bị thể dục thể thao; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia và chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn đạt trên 70%; thu nhập bình quân đầu người đạt 72,5 triệu đồng/năm… Năm 2021, xã Nghĩa Lâm được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; năm 2022 có 2 xóm Phú Thọ và Lạc Phú đạt NTM kiểu mẫu. 

Đồng chí Lê Văn Tinh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm cho biết: “Hiện nay, xã đang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao; vận động các xóm lắp đặt điểm phát sóng wifi miễn phí phục vụ người dân, lắp đặt camera an ninh tại các khu vực trọng điểm. Tiếp tục xây dựng sản phẩm OCOP là gạo nếp cái hoa vàng, đẩy mạnh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm trên kênh thương mại điện tử. Nghĩa Lâm quyết tâm phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu vào năm 2025”. 

Một mùa non sông thống nhất, “đất nước trọn niềm vui” nữa lại đến. Mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp, kiểu mẫu đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghĩa Lâm nỗ lực từng ngày thực hiện với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và hành trang là truyền thống cách mạng anh hùng./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com