Giao Tân cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu

07:41, 06/04/2023

“Xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình liên tục, không có điểm dừng”. Trên tinh thần này, kể từ khi bắt đầu xây dựng NTM (năm 2010) đến nay, xã Giao Tân (Giao Thủy) đã liên tục nâng chất NTM, góp phần đạt chuẩn NTM năm 2016, hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2021. Hiện tại, Giao Tân đã được công nhận “về đích” xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022. Xã tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm; 100% số xóm đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,92%.

Học sinh Trường Mầm non xã Giao Tân (Giao Thủy) tham gia lớp học áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Montessori.
Học sinh Trường Mầm non xã Giao Tân (Giao Thủy) tham gia lớp học áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Montessori.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ “nhân hòa”

Đồng chí Trần Quang Lâm, Chủ tịch UBND xã Giao Tân cho biết: “xã nằm sâu ở phía tây nam của huyện, không có quốc lộ, tỉnh lộ hay huyện lộ đi qua. Giao Tân gần như không được “địa lợi” nên gặp nhiều khó khăn trong trao đổi hàng hóa, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương để phát triển kinh tế. Nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu vừa là trọng trách nặng nề nhưng cũng là niềm vinh dự đầy tự hào, vì vậy cả hệ thống chính quyền và nhân dân vẫn tin tưởng cùng vào cuộc”. Theo đó, cán bộ xã tích cực bám sát địa bàn được phân công nhiệm vụ theo phương châm “sát dân, gần dân, hiểu dân”, cùng người dân vượt qua từng khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã đến từng chi bộ thôn, xóm; chỉ đạo sát sao, tỉ mỉ, đôn đốc từng công việc cụ thể đã được giao. Nhờ vậy, xuyên suốt từ lãnh đạo xã đến cán bộ thôn, xóm và người dân thống nhất chung một tư tưởng “đồng thuận, ủng hộ”, “lương - giáo đồng lòng”; hiểu rõ, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong năm 2022, xã Giao Tân đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, gắn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống bền vững với phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến tới xây dựng NTM thông minh. Kết thúc năm 2022, Giao Tân đã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao và 4 nhóm tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Từ xã thuần nông, Giao Tân đã có 4 xưởng may công nghiệp thu hút hơn 200 lao động vào làm việc, tăng thu nhập gia đình. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của xã đạt 72,25 triệu đồng/người. Hiện địa phương đã chọn xóm Địch Giáo Đông để xây dựng mô hình xóm thông minh, thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng ở 7/7 xóm. Cảnh quan môi trường được quan tâm, hàng tháng địa phương phát động nhân dân tổng vệ sinh 2 lần đường làng, ngõ xóm, hướng dẫn nhân dân phân loại rác thải tại nguồn với 98% hộ tham gia thực hiện; đối với rác thải vô cơ được thu gom về khu xử lý tập trung để xử lý, rác thải hữu cơ tái sử dụng làm phân bón cho cây trồng. Cùng với đó nhân dân tích cực trồng và chăm sóc các tuyến đường cây bóng mát, đường hoa, hệ thống đèn điện chiếu sáng lắp đặt đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp để nhân dân đi lại thuận lợi. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Trịnh Tam Đảo, Bí thư Chi bộ xóm Địch Giáo Đông phấn khởi: “Năm 2021, xóm chúng tôi đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu. Năm nay, xóm đang tích cực xây dựng điểm mô hình xóm thông minh”. Hiện tại, xóm đã lắp đặt điểm wifi miễn phí phục vụ nhân dân tại nhà văn hóa xóm. Có 8 điểm camera công cộng giúp an ninh trật tự xóm được đảm bảo, ý thức và trách nhiệm gìn giữ cảnh quan môi trường của người dân được nâng lên rõ rệt. 70% dân số địa phương được bồi dưỡng, tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng và tham gia sử dụng nền tảng số, ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến do cơ quan quản lý Nhà nước cung cấp. Toàn bộ hơn 4km đường trục xóm đã được cứng hóa 100% đến tận hộ gia đình và ra cánh đồng, tạo thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt, sản xuất. Dọc các tuyến đường trục chính của xóm được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, sử dụng đèn led đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Tuyến đường hoa, cây xanh đảm bảo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. Đường dong, nhà văn hóa được trồng cây bóng mát, hoa cây cảnh. Hệ thống kênh mương, đường giao thông sạch sẽ thông thoáng. 100% hộ dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. 100% số hộ sử dụng thùng rác riêng biệt để phân loại rác thải tại nguồn, trong đó có 98% hộ áp dụng bể chứa xử lý rác thải hữu cơ để tái sử dụng làm phân bón vi sinh. Nếp sống văn hóa, văn minh được duy trì và phát huy tạo nét đẹp văn hóa ở khu dân cư. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được phát triển thu hút trên 60% cán bộ và nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên như đá bóng, câu lạc bộ Thức vũ kinh, câu lạc bộ Dân vũ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, vui tươi, phấn khởi tại địa bàn xóm. Tỷ lệ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đạt gần 96%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%. 

Tất cả vì lợi ích trăm năm trồng người

Đặc biệt trong xây dựng NTM kiểu mẫu, Giao Tân chọn tiêu chí về giáo dục nổi trội. Trong nhiều năm qua, xã luôn được công nhận là đơn vị lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện. Địa phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng mở rộng khuôn viên, xây dựng các phòng học, phòng chức năng ở 3 nhà trường, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đến nay trường mầm non, THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chuẩn xanh - sạch - đẹp và an toàn. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chuẩn xanh - sạch - đẹp và an toàn. Hiện tại, trường mầm non của xã đang tích cực áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Montessori, Steam theo hướng dạy học phát triển trí thông minh và phát triển năng lực toàn diện tiếp cận trình độ tiểu học với phương châm: “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Cô giáo Phạm Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Giao Tân cho biết: “Thông qua mô hình giáo dục tiên tiến Montessori, nhà trường muốn cung cấp, rèn luyện nhiều nhóm kỹ năng giúp cho trẻ được phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, kỹ năng và kiến thức. Từng bước hình thành kỹ năng học tập độc lập, kỹ năng hòa nhập xã hội, kỹ năng giao tiếp linh hoạt, thúc đẩy tiềm năng tự nhiên của trẻ. Ngoài ra, phương pháp giáo dục Steam cũng giúp chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới hơn các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm khám phá, nghiên cứu khoa học. Thông qua các tiết học thí nghiệm, thực hành với đa dạng các nguyên học liệu giúp trẻ hứng thú sáng tạo và đạt được nhiều các nhóm kỹ năng cần thiết toàn diện cho mỗi trẻ. Hiện tại, trường đang triển khai áp dụng phương pháp này tại 100% lớp học với đa dạng hoạt động như: vẽ tranh tạo hình nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật, làm tranh từ các nguyên liệu, học liệu khác nhau, làm hoa từ tăm bông và cục bông sắc màu, làm bông hoa từ lá cây và thiết kế vườn cây, chăm sóc vườn hoa…”. Vì thế, nhiều năm qua, Trường Mầm non xã liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, năm học 2020-2021 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, năm học 2021-2022 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

Thời gian tới, xã Giao Tân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Thực hiện chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa xóm, lắp đặt thêm các dụng cụ tập thể dục, thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng, tăng thêm các điểm wifi miễn phí phục vụ người dân. Triển khai thêm các điểm camera ổn định an ninh trật tự, kiềm chế các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Từng bước phấn đấu hoàn thành mô hình xã thông minh trong tương lai./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com