Để trường học ngày càng xanh - sạch - đẹp - an toàn

20:07, 23/03/2023

Trong những năm qua, phong trào xây dựng môi trường học đường “xanh - sạch - đẹp - an toàn” được nhiều trường học trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo tại các nhà trường.

Học sinh Trường Mầm non Giao Thịnh (Giao Thủy) vui chơi, trải nghiệm trong không gian trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Học sinh Trường Mầm non Giao Thịnh (Giao Thủy) vui chơi, trải nghiệm trong không gian trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Đến thăm Trường Mầm non xã Trực Mỹ (Trực Ninh), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi bước vào khuôn viên trường là không gian trong lành, khang trang, sạch, đẹp và thân thiện trong màu sắc của cỏ cây, hoa, lá. Trên diện tích trên 5.600m2, nhà trường đã được quan tâm đầu tư xây dựng gồm 9 phòng học, 12 phòng chức năng; trong đó, diện tích sân vườn rộng trên 4.100m2, có nhiều khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ. Vườn trường được che phủ bởi cây xanh, cây bóng mát, mái che, trồng cây ăn quả, cây thuốc nam, cỏ mật, cỏ nhật và trồng các loại rau theo mùa. Xen giữa dãy nhà học được xây dựng cao tầng với các phòng học khang trang là một khoảng không gian khá thoáng mát, sạch sẽ với sân trường 1.163m2 được đổ bê tông và sân cỏ nhật kết hợp với cỏ lạc tiên là nơi cho trẻ chơi các trò chơi vận động và tham gia các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo vui chơi, học tập như: khu vui chơi cát nước, sỏi, đất nện, chơi vận động với đồ chơi ngoài trời, sân bóng mini, chơi tự do, tạo hình, đọc sách... trên các thảm cỏ, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong hệ thống cấp học mầm non hiện nay. Cùng với những đồ dùng, đồ chơi sẵn có của trường, giáo viên còn thường xuyên sưu tầm những vật dụng đã qua sử dụng để khéo léo tái hiện cuộc sống sinh động xung quanh trẻ. Mỗi năm học đều có thêm rất nhiều loại đồ chơi, đồ dùng tự tạo phong phú, có chất lượng, bảo đảm đủ đồ dùng, đồ chơi cho cô và trẻ tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo chương trình, tạo cho trẻ môi trường vui chơi lành mạnh, giúp các cháu được trải nghiệm, khám phá thông qua các góc học tập trên lớp. Ngoài việc tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh chung trong các hoạt động học, hàng tuần, nhà trường huy động cán bộ, giáo viên, trẻ em 5 tuổi toàn trường lao động tổng vệ sinh, chăm sóc cây, lau chùi đồ chơi, quét nhà, quét sân trường, nhặt lá rụng, thu gom rác vào thùng rác. Hàng ngày, khi chơi ở góc thiên nhiên, giáo viên hướng dẫn trẻ chăm sóc cây như: tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ, lau sạch lá, nhặt lá úa... tạo không gian sạch sẽ thông thoáng, môi trường an toàn trong lành. Không chỉ tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hàng năm, nhà trường còn thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ như: khám, cân, đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ theo định kỳ trên biểu đồ tăng trưởng. Chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Lương thực, thực phẩm cung cấp trong bữa ăn hàng ngày tại lớp đều có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, được giám sát chặt chẽ. 100% số trẻ đến trường đều được kiểm tra sức khỏe 2 lần/năm học và được theo dõi cân đo bằng biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của nhà trường chỉ còn 1,5%, thể thấp còi 1,9%.

Nhiều năm qua, Trường THCS Hải Phú (Hải Hậu) luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của mỗi thầy, cô giáo, các em học sinh và sự chung tay ủng hộ của các bậc phụ huynh trong việc chỉnh trang, tu sửa cảnh quan trường lớp. Đến nay, nhà trường đã tạo dựng được môi trường cảnh quan sư phạm thân thiện với môi trường với không gian thoải mái để đọc sách, thư giãn, trao đổi kinh nghiệm học tập, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực tuyên truyền, vận động các nhà tài trợ, các bậc phụ huynh, các thầy, cô giáo ủng hộ các loại cây trồng bóng mát, cây cảnh, cùng nhiều loại hoa cho trường. Cùng với việc tham gia ngày công lao động trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan sạch, đẹp, nhà trường và Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tăng cường nhận thức cho học sinh về bảo vệ cảnh quan môi trường; phát động học sinh thực hiện việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bồn hoa, cây cảnh, vườn thuốc nam theo đơn vị lớp để các em có ý thức trách nhiệm cao hơn. Mỗi lớp được phân công trồng và chăm sóc 2 bồn hoa cây cảnh trước lớp và xanh hóa lớp học. Đoàn Thanh niên nhà trường đã thường xuyên tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện để thực hiện dọn dẹp cảnh quan môi trường trong, bên ngoài và khu vực đường 488C chạy qua trước nhà trường; phát động các chi đội đăng ký trồng và chăm sóc cây xanh thường xuyên thông qua các công trình thanh, thiếu niên của lớp. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên nhà trường còn tổ chức phong trào thi đua giữa các lớp như cuộc thi trang trí lớp học, làm vật dụng từ rác tái chế... Đoàn, Đội phối hợp lên kế hoạch, tổ chức cho học sinh thu gom giấy vụn, làm kế hoạch nhỏ gây quỹ để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong các lớp học, hệ thống bảng biểu được trang trí, bố trí tranh vẽ theo nhiều chủ đề: học tập, bảo vệ môi trường, ý thức giữ gìn của công trường lớp… Để hạn chế rác thải nhựa, Ban Giám hiệu đã yêu cầu đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức nguy cơ ô nhiễm nhựa vào chương trình giáo dục một cách phù hợp. Thầy, cô giáo sẽ dạy học theo hướng lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường “Nói không với rác thải nhựa” trong môn học; xây dựng các chủ đề dạy học về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ biển, đảo; thường xuyên tổ chức các chuyên đề ngoại khóa về giáo dục bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, từ đó tạo cảnh quan lớp học, nhà trường xanh - sạch - đẹp và an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện nay, toàn bộ khuôn viên trường, khu hiệu bộ, lớp học luôn đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng. Công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước được triển khai thông qua các hoạt động của Ban tư vấn tâm lý, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Ban giám hiệu nhà trường còn phân công giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS” với sản phẩm “Thiết bị đo thân nhiệt sát khuẩn tay tự động” đã đạt giải Ba cấp tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, năm học 2021-2022, nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Phong trào xây dựng “Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” đã góp phần tích cực tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi hấp dẫn và thân thiện đối với các em học sinh, giúp các em thêm yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè. Đặc biệt phong trào còn thu hút được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất, tinh thần của chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, các bậc cha mẹ học sinh và sự tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo của các cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh nhiều năm liên tục đứng trong tốp đầu toàn quốc./.

Bài và ảnh: Hồng Minh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com