Đảng bộ xã Minh Thuận lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

18:36, 26/03/2023

Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, ngay sau khi được công nhận xã NTM nâng cao năm 2020, Đảng ủy, chính quyền xã Minh Thuận (Vụ Bản) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các thôn vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.

Nhân dân thôn Đống Đất, xã Minh Thuận (Vụ Bản) chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn.
Nhân dân thôn Đống Đất, xã Minh Thuận (Vụ Bản) chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn.

Về thôn Phú Cốc hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ nét sự “thay da, đổi thịt” của một vùng quê thuần nông đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. Năm 2020, thôn Phú Cốc được xã chọn làm “điểm” xây dựng NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở thành quả xây dựng NTM nâng cao, chi bộ thôn Phú Cốc đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Trưởng thôn Trần Thanh Sơn cho biết, thôn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nhân dân hiểu rõ mục đích, cơ chế, chính sách về xây dựng NTM kiểu mẫu; từ đó huy động nguồn lực trong nhân dân và con em xa quê tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hiến đất mở rộng đường làng ngõ xóm, đầu tư mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, cứng hóa hệ thống giao thông nội đồng. Ông Nguyễn Trọng Thiều, người dân thôn Phú Cốc chia sẻ: “Triển khai chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp, ủng hộ. Những con đường mới, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học khang trang là thành quả của tinh thần đoàn kết của cán bộ, nhân dân. Người dân ngày càng tin tưởng và đồng lòng với mọi chủ trương của thôn, của xã”.

Chi bộ thôn Đống Đất hiện có 10 đảng viên. Đồng chí Vũ Thế Giới, Bí thư Chi bộ cho biết, thôn có 381 hộ, 909 nhân khẩu với 100% dân số theo đạo Thiên Chúa giáo. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các chức sắc tôn giáo, cán bộ, nhân dân thôn Đống Đất đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Năm 2022, thôn đã vận động bà con nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường, đóng góp hàng trăm ngày công lao động, tiến hành đổ bê tông sân nhà văn hóa, xây tường bao xung quanh nhà văn hóa thôn, đổ bê tông đường trục thôn dài 320m… với tổng chi phí hơn 500 triệu đồng. 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã Minh Thuận được triển khai kịp thời, chặt chẽ, tập trung và thống nhất từ xã đến các thôn. Đến nay, xã Minh Thuận có 4 thôn gồm: Hướng Nghĩa, Phú Vinh, Phú Lão và Phú Cốc đã được UBND huyện thẩm định công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Các thôn trên địa bàn xã đều giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; trên 95% số gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”; 100% số thôn thực hiện tốt các quy định của hương ước đã được sửa đổi bổ sung theo tiêu chí NTM. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đạt 66 triệu đồng/người/năm; 100% số hộ dân được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung; 88,8% hộ dân tham gia phân loại rác thải và xử lý rác hữu cơ thân thiện với môi trường; các khu dân cư tập trung có hệ thống thu gom nước thải, tiêu thoát nước mưa, nước thải qua xử lý trước khi đổ ra kênh, mương. 

Đồng chí Nguyễn Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Minh Thuận cho biết: “Trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết về xây dựng NTM kiểu mẫu, các tổ chức Đảng trong xã đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ và người dân”. Giai đoạn 2015-2020, xã huy động tối đa các nguồn lực địa phương, kết hợp nguồn đóng góp, ủng hộ của nhân dân bằng tiền, ngày công lao động, hiến đất, lồng ghép vốn từ các chương trình để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, NTM nâng cao, kiểu mẫu theo phương châm “dựa vào nội lực là chính” cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước làm động lực. Trong đó, nguồn lực xây dựng NTM của xã là trên 52,1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 5,5 tỷ đồng, chiếm 10,63%; còn lại là ngân sách của tỉnh, huyện, xã và nguồn vốn hợp pháp khác. 
Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Minh Thuận tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu,. Phấn đấu xây dựng xã có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ; có cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức sản xuất đổi mới; đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng cao; đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp ở từng địa bàn dân cư; môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp; an ninh, trật tự nông thôn được giữ vững. Phấn đấu đến hết năm 2023, xã Minh Thuận hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới; có thêm 2-3 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, một thôn “thông minh”./.

Bài và ảnh: Diệu Linh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com