Chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

08:17, 24/03/2023

Xác định công tác an sinh xã hội vì cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã phối hợp, chung tay cùng các cấp, ngành triển khai nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Triển khai sâu rộng các hoạt động an sinh xã hội, Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia các chương trình, cuộc vận động, các phong trào từ thiện, nhân đạo do các cấp, ngành, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động; thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà hộ nghèo, cán bộ hội có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, người già neo đơn; quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống... Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã thăm, tặng 848 suất quà, trị giá trên 205 triệu đồng. Trong đó, 498 suất hỗ trợ cho phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 350 suất tặng tân binh lên đường nhập ngũ. Quan tâm đến đối tượng trẻ em nghèo và người già neo đơn, từ năm 2022 đến nay, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã trao 127 suất học bổng Hoàng Ngân, trị giá 62,5 triệu đồng cho con em cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập; phụng dưỡng 4 mẹ già cô đơn tại xã Nam Cường và 1 mẹ tại xã Nam Hoa với số tiền hỗ trợ từ 200-300 nghìn đồng/người/tháng. Rà soát số lượng trẻ em mồ côi cả cha, mẹ trên địa bàn các xã, thị trấn để có kế hoạch giúp đỡ. Đến nay, các cấp Hội đã nhận đỡ đầu 8 trẻ mồ côi, trong đó có 5 cháu được nhận mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng/cháu; 3 cháu nhận mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/cháu. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tiến hành rà soát nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở cho 11 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Mặc dù đã ở trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, rộng rãi được gần 3 tháng nhưng các bà Lê Thị Nhỏ, thôn Thanh Khê, xã Nam Cường và Bùi Thị Quy, thôn Cổ Giả, xã Nam Tiến đôi khi vẫn còn cảm thấy “như mơ”. Thuộc diện hộ nghèo, đơn thân, lại hay đau ốm, mơ ước cả đời của 2 người phụ nữ nghèo khó là có điều kiện để xây, sửa lại căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế của 2 bà, mong ước ấy dường như rất khó thực hiện. Đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của bà Nhỏ, bà Quy, qua khảo sát thực tế, Hội LHPN huyện Nam Trực đã lập hồ sơ, kêu gọi vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà cho các bà. Sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà mới của bà Nhỏ, bà Quy đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí trên 340 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh, Ngân hàng VietinBank Bắc Nam Định hỗ trợ 100 triệu đồng; Hội Phụ nữ huyện ủng hộ 40,2 triệu đồng; số tiền xây nhà còn lại do anh em họ hàng, người thân, hàng xóm… giúp đỡ. Ngày khánh thành nhà, bà Bùi Thị Quy xúc động chia sẻ: “Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày được ở trong ngôi nhà vững chắc, sạch đẹp như thế này. Nếu không có sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, bà con chòm xóm, đặc biệt là Hội Phụ nữ thì không biết đến bao giờ tôi mới xây được nhà, có chỗ ở chắc chắn. Từ ngày có nhà mới, tôi rất phấn khởi, ít ốm hẳn, yên tâm an hưởng tuổi già. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp, ngành, tổ chức Hội Phụ nữ các cấp”. 

Cùng với thăm, tặng quà, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, các cấp Hội Phụ nữ huyện còn tạo sinh kế, giúp hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình bền vững. Hàng năm, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đều tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân hộ nghèo, đặc biệt là các đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để kịp thời giúp đỡ. Cùng với đó, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện còn triển khai hiệu quả các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”… với các hình thức đa dạng như: giúp ngày công lao động, giúp tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, giúp cây, con giống, vật nuôi, mở các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ huyện là 338,6 tỷ đồng, giúp 7.848 hội viên vay vốn. Hội Phụ nữ huyện còn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các ngành chức năng của tỉnh mở các lớp dạy nghề, giới thiệu hội viên tham gia các chương trình tập huấn khởi sự kinh doanh… Từ năm 2022 đến nay, có 131 cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện tham gia các chương trình tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi sự kinh doanh. Triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ tham gia khởi nghiệp”, giai đoạn 2017-2025, Hội LHPN các cấp trong huyện đã tập trung chỉ đạo cơ sở Hội giúp đỡ phụ nữ tham gia khởi nghiệp phát triển kinh tế, kết nối thị trường; tham gia “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh tổ chức; triển khai Dự án “Phụ nữ Việt tự tin kinh doanh”… Trong năm 2022, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã hỗ trợ 6 cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Đặc biệt, từ các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp thiết thực của Hội Phụ nữ huyện, đến nay, một số sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của hội viên phụ nữ trong huyện đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường như: Kẹo lạc Hồng Bắc, mầm đậu nành xã Nam Hùng, cơ sở Trường Mầm non tư thục Mai Linh; sản xuất, kinh doanh bàn đá xã Nam Cường, trồng hoa, cây cảnh ở Điền Xá…

Với những hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội, Hội LHPN huyện Nam Trực đã kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, nâng cao vai trò của tổ chức Hội. Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm để huy động nguồn lực, tổ chức thêm nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa hướng tới mục tiêu chung “không để ai bị bỏ lại phía sau”./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com